Công nghệ

Zuckerberg từng bị cho là 'điên' vì để nhân viên làm việc từ xa

Sheryl Sandberg từng nghĩ rằng Mark Zuckerberg có vấn đề khi ông cho rằng nhân viên cần làm từ xa để tránh Covid-19.

"Mark là người đầu tiên nói rằng có thể chúng tôi phải cho tất cả nhân viên về nhà. Tôi nhớ rất rõ điều đó. Chúng tôi đã nghĩ tới điều đó từ tháng 1/2020", Giám đốc vận hành Facebook - Sheryl Sandberg - tiết lộ trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 11/3.

Bà cho biết Zuckerberg thông báo cho ban lãnh đạo rằng Facebook "nên chuẩn bị cho khả năng tất cả phải làm việc từ xa và có thể sẽ bùng phát đại dịch". "Tôi nghĩ ông ấy điên rồi. Tôi hỏi 'sắp bùng phát đại dịch là sao? Đại dịch nào?'", Sandberg cho hay.

Zuckerberg từng bị cho là 'điên' vì để nhân viên làm việc từ xa
CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: AFP.

Ông chủ Facebook hồi tháng 3/2020 thông báo các nhân viên tại Bay Area nên làm việc tại nhà, sau đó mở rộng quyết định cho phần lớn nhân viên Facebook vào giữa tháng 4. Tập đoàn duy trì chính sách này suốt năm 2020, thậm chí cho biết có thể mở rộng vô thời hạn.

Mark Zuckerberg hồi giữa tháng 5/2020 cho biết Facebook đang nghĩ tới những cách giúp chính sách làm việc từ xa mềm dẻo hơn với những nhân viên không muốn đến văn phòng tại Thung lũng Silicon, thành phố New York, Chicago, Boston và một số nơi khác.

"Chúng ta sẽ là công ty tiên phong trong làm việc từ xa, đặc biệt là với quy mô của Facebook và chúng ta sẽ làm điều này với một kế hoạch có trách nhiệm và đầy suy nghĩ", Zuckerberg nói ngày 21/5/2020.

Nhiều công ty công nghệ cũng theo bước Facebook sau đó.

Twitter hồi tháng 5/2020 cho biết nhân viên có thể làm việc từ xa mãi mãi nếu họ muốn. Shopify cũng cho biết họ sẽ trở thành công ty "mặc định trên nền kỹ thuật số", trong khi Microsoft áp dụng chính sách làm việc từ xa mới vào tháng 10/2020. Chỉ hai tháng sau, Oracle thông báo có thể cho nhân viên chọn vị trí văn phòng hoặc làm việc tại nhà nếu muốn.

"Trong những khủng hoảng như vậy, các công ty cần có trách nhiệm thực sự. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ nhân viên, cũng như những người dùng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi từng nghĩ tới làm việc tại nhà và không nghĩ nó có thể trở thành hiện thực. Giờ thì tất cả đang hướng tới nhiều lựa chọn làm việc từ xa hơn", Sandberg nói.

Theo Điệp Anh (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/zuckerberg-tung-bi-cho-la-dien-vi-de-nhan-vien-lam-viec-tu-xa-4247189.html