Công nghệ

Youtube cho 'bay màu' hơn 11 triệu video vi phạm nhờ công cụ kiểm duyệt tự động

Đây được coi là mức cao nhất từ trước đến nay về số lượng video bị gỡ trên Youtube.

Mới đây, Youtube cho biết, số đoạn video bị gỡ bỏ khỏi nền tảng này đã tăng mạnh trong quý II năm nay. Cụ thể, đã có hơn 11,4 triệu đoạn video đã được gỡ khỏi YouTube, tức là tăng gần gấp đôi so với quý I. Đây được coi là mức cao nhất từ trước đến nay về số lượng video bị gỡ.

Youtube cho 'bay màu' hơn 11 triệu video vi phạm nhờ công cụ kiểm duyệt tự động

Nguyên nhân của điều này xuất phát từ việc YouTube ngày càng dựa nhiều hơn vào phần mềm để thực hiện các quy định về nội dung. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, YouTube đã sử dụng công cụ kiểm duyệt tự động thay cho các quản trị viên.

Trước đó, YouTube vẫn yêu cầu toàn bộ nhân sự đảm nhận công việc kiểm duyệt nội dung video phải tập trung trong các văn phòng riêng với thiết kế đặc thù nhằm hạn chế tối đa rò rỉ dữ liệu người dùng, đặc biệt là các đoạn video nhạy cảm.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã khiến mô hình này không còn hoạt động hiệu quả. YouTube cũng khẳng định, việc đưa ra lựa chọn chuyển đổi là không dễ dàng.

Youtube cho biết thêm, khoảng 1/3 số đoạn video được gỡ bỏ là do có thể gây nguy hiểm cho trẻ em, một số khác do vi phạm các quy định chống thư rác, lừa đảo qua mạng và các nội dung lệch lạc.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)