Công nghệ

Việt Nam ghi nhận 1.271 cuộc tấn công mạng

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận 1.271 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 20% so với năm 2020.

Theo Cục An toàn thông tin, trong tổng số 1.271 cuộc tấn công mạng nêu trên, số sự cố tấn công Malware (tấn công cài mã độc) được ghi nhận nhiều hơn cả, với 623 sự cố. Số sự cố tấn công Phishing (tấn công lừa đảo) và tấn công Deface (tấn công thay đổi giao diện) lần lượt là 449 và 199 sự cố.

Việt Nam ghi nhận 1.271 cuộc tấn công mạng - Ảnh 1.

Đáng chú ý, dù so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm 20% nhưng nếu tính từ đầu năm 2021 đến nay, số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam vẫn đang trong xu hướng tăng nhẹ.

Theo phân tích của chuyên gia Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, nguyên nhân của tình trạng này là do các tổ chức, cá nhân tội phạm mạng vẫn đang tăng cường lợi dụng nhu cầu sử dụng mạng Internet của người dùng ngày một gia tăng cũng như sự quan tâm của người dân tới thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, trong tháng 3/2021, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận 491 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam, tăng 8,15% so với tháng 2/2021.

Bên cạnh đó, sau 8 tháng liên tục giảm, tháng 3/2021, số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng botnet (mạng máy tính ma) đã tăng nhẹ, lên con số 1.021.545 địa chỉ, tăng 11,34% so với tháng 2/2021.

Do đó, số cuộc tấn công Phishing và Malware vào các hệ thống đã được các nhóm tin tặc gia tăng để lừa đảo, phá hoại và đánh cắp thông tin trái phép.

Theo Quý Đức (Baodansinh.vn)




https://baodansinh.vn/viet-nam-ghi-nhan-1271-cuoc-tan-cong-mang-20210403084132971.htm