Công nghệ

Trung Quốc giới thiệu nữ phát thanh viên AI đầu tiên trên thế giới

Sau khi giới thiệu một nam phát thanh viên khoảng 3 tháng trước, Trung Quốc tiếp tục giới thiệu một nữ phát thanh viên ảo hoạt động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới.

Có tên là Xin Xiaomeng, nữ phát thanh viên hoạt động hoàn toàn dựa trên trí tuệ nhân tạo này sẽ chính thức được lên sóng truyền hình Trung Quốc vào tháng 3 tới. Đây vẫn là một sản phẩm công nghệ được hợp tác giữa Tân Hoa Xã và Sogou - một hãng công nghệ rất có tiếng tại Trung Quốc với các công cụ tìm kiếm, bộ gõ tiếng Hoa,...

Trung Quốc giới thiệu nữ phát thanh viên AI đầu tiên trên thế giới
Trung Quốc giới thiệu nữ phát thanh viên AI đầu tiên trên thế giới

Vào tháng 11/2018, Sogou cùng Tân Hoa Xã đã giới thiệu nam phát thanh viên AI đầu tiên trên thế giới. Được mô phỏng hình ảnh từ hai người dẫn chương trình của đài, AI có thể tự đọc tin tức bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc. Hiện tại cả hai cũng đã phát triển thêm một nam phát thanh viên ảo khác với cử động uyển chuyển hơn, đặc biệt là cử động môi.

Những năm gần đây, Tân Hoa Xã đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bằng cách sử dụng máy học (machine learning) và AI để phục vụ truyền thông, sản xuất tin tức. Ngoài các phát thanh viên “ảo” trên, Tân Hoa Xã cũng từng ra mắt một phóng viêt robot có tên là Jia Jia có khả năng phỏng vấn nhiều nhân vật trực tiếp.

Mặc dù các công nghệ trên rất hứa hẹn, nhưng có lẽ Sogou cũng như Tân Hoa Xã vẫn còn nhiều việc phải làm. Với trường hợp phát thanh viên, nhiều người khi trải nghiệm đều đánh giá giọng đọc đơn giản chỉ là ứng dụng một công nghệ text-to-speech (chuyển văn bản thành giọng nói) nên không truyền cảm, trong khi đó hình ảnh phát thanh viên khá đơ cứng, chuyển động môi không khớp.

​Trường hợp robot phóng viên cũng không khá hơn. Jia Jia từng phỏng vấn chuyên gia AI kiêm đồng sáng lập tạp chí Wired, Kevin Kelly vào năm 2017. Kết quả trải nghiệm là rất tệ. Robot phóng viên tỏ ra khá chậm chạp khi trả lời nhiều câu hỏi mà Kelly đặt ra. Và đôi khi những câu nói của Jia Jia chỉ có một hoặc hai từ, thậm chí không có nghĩa.

Theo An Nhiên (VietNamNet)