Công nghệ

Trung Quốc bắt tội phạm trốn 20 năm nhờ AI và 'rừng' camera giám sát

Nỗ lực truy bắt tội phạm trong xã hội 1,4 tỉ người là thách thức lâu năm của giới thực thi pháp luật Trung Quốc.

Trung Quốc bắt tội phạm trốn 20 năm nhờ AI và 'rừng' camera giám sát
Mô phỏng hoạt động của phần mềm nhận dạng khuôn mặt tại sự kiện Security China 2018 

Song theo South China Morning Post, với công nghệ giám sát ngày nay, việc truy bắt tội phạm được hỗ trợ khá nhiều. Mới đây, nhiều hãng cung ứng công nghệ nhận dạng khuôn mặt hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) đã xuất hiện để hỗ trợ các cơ quan chức năng Trung Quốc. DeepGlint Technology là một trong số đó.

Theo doanh nghiệp có trụ sở ở Bắc Kinh, công nghệ AI và camera còn giúp cảnh sát truy ra một tên tội phạm lẩn trốn công lý 20 năm qua. DeepGlint được Sequoia hậu thuẫn, chuyên về lĩnh vực thị giác máy tính vốn bao gồm trích xuất tự động, phân tích và hiểu thông tin hữu ích từ một hình ảnh hoặc chuỗi hình ảnh.

Công ty cho biết hệ thống của họ lấy cảm hứng từ cấu trúc mắt người, có khả năng chụp ảnh và nhận dạng cá nhân, phương tiện cách xa đến 50 mét. Từ đó, công nghệ cảnh báo cơ quan chức năng nếu phát hiện hành vi đáng ngờ. Phân tích hình ảnh 3D và công nghệ nhận dạng mẫu của DeepGlint giúp bắt giữ tổng cộng 100 nghi phạm. 

Song cũng như một số hãng công nghệ giám sát khác, DeepGlint vướng vào tranh cãi vì có công nghệ được dùng để xác định mục tiêu trong khu vực tự trị Tân Cương. Đây là nơi mà chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc giữ hơn 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong nhiều trại tập trung đông người để ngăn chặn điều họ xem là “hoạt động khủng bố”. DeepGlint phát triển phòng nghiên cứu chung với cảnh sát khu vực này vào tháng 4.2018. 

DeepGlint cùng một loạt hãng công nghệ nhận dạng khuôn mặt khác như SenseTime, Yitu Technology và Megvii cạnh tranh để giúp giới chức chống tội phạm, duy trì trật tự công cộng và cải thiện sức khỏe của người dân thông qua chẩn đoán và hình ảnh. Dù vậy, mức độ giám sát trên diện rộng của Trung Quốc vấp phải nhiều lời chỉ trích. Đơn cử tuần trước, báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tiết lộ chi tiết về ứng dụng di động được cảnh sát Tân Cương sử dụng để xác định nhiều nhóm mục tiêu.

Hãng nghiên cứu IHS Markit ước tính Trung Quốc có 176 triệu camera giám sát tại nhiều khu vực công cộng và tư nhân trong năm 2017, nhiều hơn hẳn số lượng 50 triệu camera giám sát ở Mỹ. Dự kiến đến cuối năm 2020, 450 triệu camera mới sẽ được giao đến Trung Quốc. 

Ngoài an ninh công cộng, DeepGlint cũng khám phá ứng dụng công nghệ vào mảng xe tự hành và hệ thống y tế thông minh. Hyundai Motor Group công bố khoản đầu tư 4,9 triệu USD vào doanh nghiệp Trung Quốc trong tháng 3. CEO DeepGlint Zhao Yong cho hay doanh thu hãng tăng gấp năm lần trong năm 2017 và gấp bảy lần trong năm 2018. Một trong những thiết bị phân tích của hãng cho ngân hàng đạt doanh số hơn 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 14,9 triệu USD.

Theo Thu Thảo (Thanh Niên Online)