Công nghệ

Tính năng mới của Facebook cho phép bạn giảm tương tác với người khác

Thay vì bỏ theo dõi (Unfollow) hay Hủy kết bạn (Unfriend), bạn có thể hạn chế lượng bài đăng của một người trên bảng tin (Newfeed) của mình bằng tính năng “giảm tương tác” của Facebook.

Nếu ai đó liên tục đăng tải những bài viết khiến bạn khó chịu nhưng bạn không muốn hủy kết bạn gây ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoài đời, hãy sử dụng tính năng mới của Facebook.

Tính năng Giảm tương tác (Take a break) tương tự như bỏ theo dõi (unfollow) nhưng không hoàn toàn chặn các bài đăng của người này trên bảng tin (newfeed) của bạn mà chỉ giảm tần suất xuất hiện.

Tính năng mới của Facebook cho phép bạn giảm tương tác với người khác

Để dùng tính năng giảm tương tác trên Facebook, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1. Bạn vào tài khoản Facebook người cần giảm tương tác. Tiếp đến ấn chọn biểu tượng dấu ba chấm, chọn Bạn bè, chọn Giảm tương tác.

Bước 2. Lúc này, 3 tùy chọn giảm tương tác với đối phương sẽ hiển thị trên màn hình, 3 tuỳ chọn này bao gồm:

- Giới hạn nội dung đối tượng sẽ nhìn thấy: Đối phương sẽ không thấy bạn trên Facebook, mọi hoạt động của bạn sẽ không hiển thị với người đó.

- Ẩn bớt nội dung của đối tượng: Bạn sẽ không thấy các bài viết nhảm của họ trên Facebook nữa.

- Cuối cùng là tuỳ chọn Chỉnh sửa người có thể xem bài viết cũ, tránh tình trạng bị đối phương 'đào mộ' bài viết.

Tại các tuỳ chọn này, Facebook sẽ gợi ý cho bạn những tinh chỉnh phù hợp nhất để giảm tương tác với đối phương, bạn chỉ việc chọn những cài đặt phù hợp nhất và nhấn "Lưu lại" là xong.

Theo Bá Di (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/tinh-nang-moi-cua-facebook-cho-phep-ban-giam-tuong-tac-voi-nguoi-khac-a486414.html