Công nghệ

Tin tặc Iran tấn công website Mỹ, chế hình tổng thống Trump?

Một website thuộc cơ quan chính phủ Mỹ bị tấn công thay đổi giao diện, hiện thông điệp bằng tiếng Iran thề sẽ "trả thù" cho tư lệnh Qasem Soleimani.

Trước những lời đe dọa trả thù từ Iran về việc Mỹ không kích giết tướng tình báo Qasem Soleimani, giới phân tích cho rằng công nghệ có thể là mặt trận đầu tiên.

Tin tặc Iran tấn công website Mỹ, chế hình tổng thống Trump?
Trang chủ Chương trình Thư viện Lưu trữ Liên bang Mỹ bị tấn công bởi nhóm tự xưng là tin tặc Iran

Thực tế đã cho thấy điều đó. Chỉ 1 ngày sau khi thông tin vị tư lệnh quyền lực của Iran Qassem Soleimani thiệt mạng được công bố, một nhóm tin tặc tự nhận xuất phát từ Iran đã tấn công vào một cơ quan công quyền ở Mỹ.

Cụ thể, trang chủ của Chương trình Thư viện Lưu trữ Liên bang Mỹ (FDLP) đã bị thay đổi giao diện thành màu đen, hiển thị thông điệp, quốc kỳ Iran, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Một dòng thông báo trên website ghi rằng: "Tử vì đạo là phần thưởng thiếu tướng Qassem Soleimani nhận được sau nhiều năm nỗ lực phi thường. Với sự ra đi của ông cùng sức mạnh của Thượng đế, sự nghiệp và con đường của ông sẽ không chấm dứt, cuộc trả thù tàn khốc đang chờ đợi những tên tội phạm với bàn tay vấy máu".

Ngoài ra, nhóm tin tặc tự nhận của Iran cũng chế ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tấn công bằng nắm đấm. Những kẻ tấn công này cũng khẳng định "đây chỉ là một phần nhỏ trong khả năng tấn công mạng của Iran".

FDLP là một chương trình được chính phủ Mỹ xây dựng để giúp công chúng dễ dàng tiếp cận miễn phí với các tài liệu liên bang. Hiện có khoảng 1.141 thư viện lưu trữ tài liệu liên bang thuộc chương trình này trên khắp lãnh thổ Mỹ. Website này đã bị khóa truy cập sau khi thông điệp xuất hiện.

Hiện chưa có kết luận chính xác đây đúng là nhóm tin tặc người Iran hay hoạt động dưới sự chỉ đạo của chính phủ Iran hay không. Tuy nhiên nguy cơ về chiến tranh mạng đã được các chuyên gia cảnh báo từ lâu.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)