Công nghệ

Tin nhắn đầu tiên trên thế giới được bán đấu giá hơn 100.000 euro

Tin nhắn đầu tiên trên thế giới, nội dung "Giáng sinh vui vẻ", được bán dưới dạng non-fungible token (token không thể thay thế, NFT) hôm 21/12 với giá 107.000 euro tại một sàn đấu giá ở Paris.

Tin nhắn đầu tiên trên thế giới được bán đấu giá hơn 100.000 euro
Chiếc điện thoại hiển thị tin nhắn đầu tiên được gửi đi (Ảnh: AFP)

Tin nhắn được gửi hôm 03/12/1992, và được Công ty Viễn thông Anh Vodafone đưa ra đấu giá.

Neil Papworth, kỹ sư của Vodafone, là người gửi tin nhắn từ máy tín tới một nhà quản lý ở Anh. Người nhận tin nhắn lúc đó sử dụng chiếc điện thoại Orbitel nặng 2kg, gần giống điện thoại để bàn nhưng không có dây và có tay cầm.

"Họ đang tham gia các sự kiện cuối năm, do đó ông ấy đã gửi một tin nhắn 'Giáng sinh vui vẻ'," Maximilien Aguttes, trưởng bộ phận phát triển của Nhà đấu giá Aguttes giải thích.

Non-Fungible Token là dạng tài sản số rất được ưa chuộng trong năm 2021. Các tác phẩm dưới dạng NFT đã được bán đấu giá lên tới vài triệu USD.

Buôn bán tài sản vô hình là trái pháp luật ở Pháp, do đó nhà đấu giá đã dùng thiết bị đóng khung số tin nhắn, hiển thị mã và giao thức giao tiếp, theo Aguttes.

Người mua sẽ nhận bản sao của giao thức giao tiếp nguyên bản đã truyền tin nhắn, số tiền đấu giá được đóng góp cho Cao ủy Liên hợp Quốc về Người tị nạn.

Đan Anh (nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tin-nhan-dau-tien-tren-the-gioi-duoc-ban-dau-gia-hon-100000-euro-tintuc802296