Công nghệ

Tim Cook và nhiều lãnh đạo Apple sắp ra toà cùng Epic Games

CEO Apple và nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty sắp ra toà để đối chứng với đại diện của Epic Games trong vụ kiện pháp lý về "thuế 30%".

Reuters dẫn nguồn từ toà án cho thấy danh sách nhân chứng trong vụ kiện giữa Apple và Epic Games diễn ra vào ngày 3/5 sẽ gồm CEO và lãnh đạo của hai bên.

Danh sách nhân chứng của Apple gồm: CEO Tim Cook; Matt Fischer (Phó chủ tịch App Store); Craig Federighi (Giám đốc phần mềm); Phil Schiller (cựu Giám đốc tiếp thị).

Tim Cook và nhiều lãnh đạo Apple sắp ra toà cùng Epic Games
Cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Epic Games được giới công nghệ đặc biệt quan tâm vì kết quả của nó có thể ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh cốt lõi của Apple.

Phía nguyên đơn sẽ có người sáng lập kiêm CEO của Epic Games - Tim Sweeney, Steve Allison (Giám đốc cửa hàng trò chơi) và Thomas Ko (Trưởng bộ phận chiến lược kinh doanh trực tuyến).

Nguyên đơn Epic Games đã khơi mào cuộc chiến pháp lý với Apple từ tháng 8/2020. Để tránh khoản "phí hoa hồng" 30% trên App Store, Epic Games đã đưa ra phương thức thanh toán riêng cho tựa game ăn khách Fortnite. Ngay sau đó, Apple đã thẳng tay xoá tựa game này khỏi kho ứng dụng của hãng. Từ đó, cuộc chiến pháp lý nổ ra.

"Chúng tôi tin vụ kiện sẽ làm sáng tỏ việc Epic cố tình vi phạm thỏa thuận để doanh thu. Việc này có thể phá vỡ các tính năng bảo mật của Apple Store cũng như hạn chế cạnh tranh, đặt quyền riêng tư của người dùng vào những mối nguy hơn. Đây là lý do họ bị xóa khỏi kho ứng dụng", đại diện Apple nói.

Cuộc chiến giữa Epic Games và Apple là một trong những sự kiện thu hút nhiều chú ý của giới công nghệ. Nếu Epic Games thành công, Apple sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong thời gian tới. Họ phải chịu sức ép điều chỉnh lại mức hoa hồng 30% trên kho ứng dụng và thoả thuận có lợi hơn cho các nhà phát triển trong tương lai.

Theo Kim Cương (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/tim-cook-va-nhieu-lanh-dao-apple-sap-ra-toa-cung-epic-games-4251752.html