Công nghệ

Thoát yêu râu xanh nhờ tính năng Emergency SOS trên iPhone

Một người phụ nữ tại Virginia (Mỹ) đã may mắn thoát khỏi vụ xâm hại tình dục nhờ kích hoạt tính năng SOS khẩn cấp trên chiếc iPhone của cô.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 29/12, một người phụ nữ (giấu tên) đang đứng trên bãi biển Oceanfront đợi tài xế Uber đến đón thì gặp một người đàn ông lạ mặt. "Tôi bị mất điện thoại. Bạn có thể giúp tôi tìm nó được không", người đàn ông nói.

"Tôi không ngờ anh ta là kẻ xấu. Anh ta trông rất bình thường, ngoại hình ưa nhìn", nạn nhân cho biết.

Thoát yêu râu xanh nhờ tính năng Emergency SOS trên iPhone

Người đàn ông tự nhận là một quân nhân và nhờ cô đi cùng để tìm chiếc điện thoại có thể bị vùi dưới cát. Cô bật ứng dụng Find My iPhone trên điện thoại rồi đưa hắn để tìm vị trí.

Cô bắt đầu nghi ngờ vì người đàn ông này không biết sử dụng, và quyết định giật lại chiếc iPhone rồi chạy thoát thân. Gã đàn ông đuổi theo từ phía sau, nắm tay rồi bịt miệng cô để giở trò đồi bại.

"Tôi đã cố hét lên để được giúp đỡ, nhưng bị anh ta xô ngã và lấy tay bịt chặt miệng", cô nói.

Trong lúc vật lộn, cô đã bình tĩnh kích hoạt tính năng SOS khẩn cấp trên iPhone. Ngay lập tức điện thoại gọi điện đến cảnh sát kèm theo vị trí của cô. Kẻ tấn công cố gắng chạy trốn khi cảnh sát đến nhưng cuối cùng vẫn bị bắt giữ. Cô gái trẻ may mắn thoát khỏi kẻ hiếp dâm.

Tính năng SOS lần đầu xuất hiện trên iPhone từ phiên bản iOS 10.2 phát hành năm 2016. Tính năng có thể được kích hoạt bằng cách nhấn phím nguồn của iPhone 5 lần, hoặc nhấn giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng cùng lúc. Việc gửi vị trí giúp cảnh sát nhanh chóng điều xe đến nơi để hỗ trợ kịp thời.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)