Công nghệ

Pháp phát minh loại khẩu trang tự hủy 100% làm từ sợi gai dầu

Công ty khởi nghiệp tại Pháp đã phát triển thành công loại khẩu trang chống Covid-19 được từ cây gai dầu và có thể phân hủy sinh học.

Cụ thể, một công ty có trụ sở tại vùng Yonne, miền Trung nước Pháp, đã phát minh ra loại khẩu trang có thể tự phân hủy 100%.

Được biết, khẩu trang này được làm hoàn toàn từ vải sợi gai dầu. Công ty kể trên đã sử dụng tia laser để cắt những tấm vải gai dầu này thành những chiếc khẩu trang.

Pháp phát minh loại khẩu trang tự hủy 100% làm từ sợi gai dầu
Công ty khởi nghiệp Géochanvre đã chọn sợi gai dầu làm nguyên liệu chính cho khẩu trang tự phân hủy 100%

Với giá thành rẻ và chất liệu thân thiện với môi trường, loại khẩu trang này đang nhận được đơn đặt hàng từ hàng trăm nghìn công ty ở châu Âu.

Hiện nhà máy ở vùng Yonne, Pháp mỗi ngày sản xuất khoảng 5 nghìn chiếc khẩu trang tự hủy, với giá thành tương đương khoảng 20 nghìn đồng/chiếc.

"Chúng tôi sử dụng chất liệu sợi gai dầu do đặc tính của cây gai dầu là không cần thêm các sản phẩm khác như keo hay chất kết dính trong khi vẫn giúp người đeo lọc không khí hít thở qua khẩu trang".

"Chúng tôi là đơn vị duy nhất sản xuất loại mặt nạ có thể phân hủy sinh học hiện nay ở Pháp và ở châu Âu. Chúng tôi cũng có các khách hàng đặt hàng tại Bỉ, Thụy Sĩ và Italia" - ông Stéphanie Gauvenet, Giám đốc công ty Géochanvre ở Lézinnes, Yonne chia sẻ.

 Duy Anh (Nguoiduatin.vn)