Công nghệ

Nhà thiết kế chip iPhone hàng đầu rời Apple

Giám đốc cấp cao về kiến trúc nền tảng của Apple Gerard Williams III đã rời công ty vào tháng trước sau chín năm gắn bó.

Nhà thiết kế chip iPhone hàng đầu rời Apple
Apple vừa mất đi một trong những nhân vật chủ chốt trong bộ phận chip 

Theo Engadget, Gerard Williams có thể là cái tên ít người biết đến nhưng tại Apple ông giữ một vị trí quan trọng đối với công ty, khi là người tạo ra nhiều thiết kế cho các thành phần chính trong các sản phẩm Apple. Williams đã dẫn dắt sự phát triển của tất cả các chip xử lý của Apple kể từ A7 mà công ty trang bị trên iPhone 5S cho đến A12X có trên iPad Pro mới nhất.

Apple A7 là chip xử lý 64 bit đầu tiên cho thiết bị di động. Nó lần đầu tiên ra mắt trên iPhone 5S và buộc Qualcomm phải phát hành chip di động 64 bit của riêng mình.

Ngoài việc lãnh đạo quá trình thiết kế bộ xử lý, William còn phụ trách cách sắp xếp system-on-chip (SoC) của Apple trong những năm gần đây. Nói cách khác, ông là người quyết định vị trí của các thành phần của SoC, chẳng hạn như CPU, GPU và bộ nhớ.

Không rõ lý do tại sao Williams rời Apple, và bản thân ông cũng chưa cập nhật trang LinkedIn của mình. Có lẽ ông vẫn sẽ tiếp tục phát triển một vài chip cho các thiết bị tiếp theo mà Apple sẽ tung ra, thậm chí có thể là máy Mac đầu tiên sử dụng chip xử lý do Apple phát triển.

Theo Kiến Văn (Thanh Niên Online)