Công nghệ

Người dùng được gì khi mua tích xanh của Facebook?

Không chỉ có tích xanh nhận diện, Meta Verified còn cung cấp nhiều ưu đãi và tính năng cho những người bỏ tiền mua.

Người dùng được gì khi mua tích xanh của Facebook?
Meta Verifired xác minh tài khoản và tăng cường bảo mật cho người dùng. (Ảnh: Reuters)

Facebook và Instagram sẽ ra mắt dịch vụ tính phí Meta Verified với giá 11,99 USD/tháng. Tin tức này được CEO Mark Zuckerberg thông báo trên trang cá nhân vào ngày 19/2. Trước đó, mạng xã hội đối thủ của Facebook là Twitter cũng bắt đầu bán tích xanh cho người dùng.

Theo Zuckerberg, tính năng mới sẽ tăng cường tính chính chủ và bảo mật trên mọi dịch vụ của Meta. Từ tuần này, Meta Verified triển khai tại Australia và New Zealand trước khi mở rộng sang Mỹ và các quốc gia khác.

Các thuê bao đăng ký sẽ nhận được một huy hiệu cho thấy tài khoản đã được xác minh chính chủ, chống mạo danh và tiếp cận trực tiếp chăm sóc khách hàng… Meta cho biết dịch vụ chủ yếu hướng đến những nhà sáng tạo nội dung đang muốn nâng cao sự hiện diện trên các nền tảng. Công ty sẽ có điều chỉnh sau giai đoạn đầu thử nghiệm.

Sẽ không có gì thay đổi đối với các tài khoản Facebook và Instagram tích xanh từ trước. Chỉ những người dùng trên 18 tuổi mới được đăng ký tích xanh. Dịch vụ chưa dành cho doanh nghiệp.

Không rõ Zuckerberg sẽ bán Meta Verified tại các nước nơi người dùng không thể trả 11,99 USD/tháng ra sao, hay tại những nền kinh tế mà tiền mặt vẫn là “vua” và mọi người không có nhiều cách chuyển tiền cho Meta.

Kế hoạch của Elon Musk tại Twitter đã bị phản đối dữ dội và gây tác dụng ngược khi hàng loạt tài khoản mạo danh xuất hiện, khiến các nhà quảng cáo lo lắng. Twitter phải tạm dừng dịch vụ trước khi ra mắt lại vào tháng 12/2022.

Facebook đặt nền móng cho các mạng xã hội quy mô lớn trên Internet ngày nay. Người dùng được sử dụng Facebook, Instagram miễn phí nhưng đồng thời cung cấp kho dữ liệu khổng lồ để phục vụ cho quảng cáo. Mô hình đã giúp Facebook thu về hàng chục tỷ USD mỗi năm. Trong nhiều năm, trang chủ Facebook luôn tự hào tuyên bố website “miễn phí và sẽ luôn là như thế”.

Dù vậy, năm 2019, công ty âm thầm loại bỏ khẩu hiệu này. Năm 2022, Meta ghi nhận doanh thu quảng cáo sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2012. Gần đây, công ty thông báo người dùng hàng ngày chạm mốc 2 tỷ, song ảnh hưởng của lạm phát và cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ mới như TikTok khiến doanh thu từ người dùng không cao như trước.

Meta cũng bị ảnh hưởng từ việc Apple thay đổi quy định trên iPhone, hạn chế khả năng thu thập dữ liệu và bán quảng cáo. Reddit, Snapchat hay Twitter đều phải giới thiệu các dịch vụ trả phí để bù đắp doanh thu sụt giảm. Meta còn gặp áp lực do đang đặt cược lớn vào vũ trụ ảo. Năm ngoái, cổ phiếu Meta giảm 2/3 giá trị nhưng phục hồi phần nào trong vài tháng đầu năm 2023. Tháng 11/2022, Meta tuyên bố sa thải 11.000 nhân sự.

Đăng ký Meta Verifired trên web sẽ rẻ hơn so với trên di động vì Apple và Google tính hoa hồng trên các chợ ứng dụng. Cụ thể, giá cước trên web là 11,99 USD, còn trên ứng dụng iOS và Android là 14,99 USD. Meta thừa nhận không kỳ vọng mang về số tiền lớn trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng nó nằm trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu của hãng.

Theo Du Lam (ICT News)




https://ictnews.vietnamnet.vn/nguoi-dung-duoc-gi-khi-mua-tich-xanh-cua-facebook-5015011.html