Công nghệ

Người dùng đang bị Google âm thầm theo dõi vị trí bấy lâu nay mà không hề hay biết!

Từng địa điểm bạn đã từng đi qua đều được Google đánh dấu và lưu lại.

Google đã, đang và sẽ là công ty cung cấp các dịch vụ trên Internet lớn nhất thế giới với hàng chục các nền tảng khác nhau như Gmail, Maps, Drive... Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, ông lớn này dù luôn "ra rả" về việc tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của người dùng, nhưng những hành động thì lại không hề nhất quán.

Người dùng đang bị Google âm thầm theo dõi vị trí bấy lâu nay mà không hề hay biết!
Không như những lời ong bướm của mình, Google vẫn luôn âm thầm theo dõi chúng ta

Từ năm ngoái đến nay, Google đã liên tiếp dính vào nhiều bê bối liên quan đến việc thu thập hoạt động của người dùng trên Internet, mà gần đây nhất là biện pháp quản lý và theo dõi tập trung có tên là FLoC. Cụ thể "gã khổng lồ tìm kiếm" đã âm thầm thêm công cụ mới này vào trình duyệt Chrome và tất nhiên, là không gửi bất kỳ thông báo nào đến những người dùng của mình (bạn có thể tìm đọc lại bài viết chúng mình đã phân tích về sự nguy hiểm của FLoC tại đây).

Nhưng bạn có biết, rất có thể trong một phút giây vội vã nào đó, bạn đã vô tình cho phép Google theo dõi từng đường đi nước bước của bản thân? Để kiểm tra xem mình có đang bị theo dõi và thu thập dữ liệu vị trí hay không, thực hiện các bước đơn giản sau:

Người dùng đang bị Google âm thầm theo dõi vị trí bấy lâu nay mà không hề hay biết! - 1
Đầu tiên, nhấn vào avatar của bạn tại góc trên bên trái màn hình
Người dùng đang bị Google âm thầm theo dõi vị trí bấy lâu nay mà không hề hay biết! - 2
Chọn "Manage your Google Account" (Quản lý tài khoản Google)
Người dùng đang bị Google âm thầm theo dõi vị trí bấy lâu nay mà không hề hay biết! - 3
Trong giao diện Google Account, chọn mục "Data & Personalization"
Người dùng đang bị Google âm thầm theo dõi vị trí bấy lâu nay mà không hề hay biết! - 4
Kỳ diệu thay, phần "Location History" đã được bật từ khi nào ấy nhỉ?
Người dùng đang bị Google âm thầm theo dõi vị trí bấy lâu nay mà không hề hay biết! - 5
Trong phần khung đỏ, người dùng có thể thấy thanh gạt theo dõi vị trí đã được bật, không biết đây có phải nhầm lẫn gì không, hay Google đã tự âm thầm kích hoạt nó mà chúng ta không hề hay biết? Người dùng cũng có thể nhấn vào phần "Manage Activity" để xem cụ thể mình đã đi những đâu
Người dùng đang bị Google âm thầm theo dõi vị trí bấy lâu nay mà không hề hay biết! - 6
Đây là toàn bộ những địa điểm mà chủ tài khoản đã đi qua trong lãnh thổ Việt Nam, kể từ khi lập tài khoản Google. Điều đáng sợ là từng vị trí đều được đánh dấu vô cùng chính xác và người dùng thì lại không biết điều gì đang xảy ra
Người dùng đang bị Google âm thầm theo dõi vị trí bấy lâu nay mà không hề hay biết! - 7
Zoom to ra để thấy được sự chính xác đến "rùng mình" của hoạt động theo dõi này
Người dùng đang bị Google âm thầm theo dõi vị trí bấy lâu nay mà không hề hay biết! - 8
Nhưng may mắn thay chúng ta có thể hoàn toàn xóa lịch sử vị trí bằng cách nhấn vào biểu tượng thùng rác như hình
Người dùng đang bị Google âm thầm theo dõi vị trí bấy lâu nay mà không hề hay biết! - 9
Người dùng cũng có thể dễ dàng tắt tính năng theo dõi lịch sử vị trí đi như hình ảnh bên trên

Đơn giản phải không nào?

Tuy không thể chối cãi việc ghi lại lộ trình của người dùng sẽ đem lại một số lợi ích nhất định nhưng việc "lỡ dại" cho phép Google theo dõi thông tin vị trí bao nhiêu năm qua và bây giờ lại biết được từng đường đi nước bước của mình bị săm soi kỹ đến như thế này, nó có làm bạn "sởn gai ốc" không?

Nguồn: Tổng hợp

Theo Huỳnh Phương (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/nguoi-dung-dang-bi-google-am-tham-theo-doi-vi-tri-bay-lau-nay-ma-khong-he-hay-biet-2202114621059849.htm