Công nghệ

Năm nhân viên Amazon bị bắt vì trộm lô hàng iPhone 12 trị giá nửa triệu đô

Năm nhân viên của Amazon đã bị bắt cách đây vài ngày vì cáo buộc ăn cắp lô iPhone trị giá 590.000 USD từ một trung tâm hậu cần ở Madrid, Tây Ban Nha.

Theo báo cáo, cuộc điều tra nội bộ của Amazon đã phát hiện một số gói hàng gửi đến khách hàng có vấn đề về trọng lượng, nó không khớp với trọng lượng dự kiến ​​của đơn hàng thực tế. Vì lý do này, Amazon đã cài đặt một camera ẩn để tìm ra nguyên nhân.

Hóa ra là một số nhân viên đã bí mật nhét những chiếc iPhone mới như iPhone 12 và iPhone 12 Pro vào đơn hàng khác, thay thế cho những món hàng đã đặt thực tế trong gói hàng vào phút chót. Amazon tin rằng, những đơn hàng này được đặt bởi các đồng phạm của kẻ trộm.

Năm nhân viên Amazon bị bắt vì trộm lô hàng iPhone 12 trị giá nửa triệu đô

Trong số 5 người bị bắt, có 3 người đang tạm nghỉ việc. Hiện 5 người này đã bị Amazon sa thải và đang chờ phán quyết cuối cùng của tòa án. Khi cảnh sát bắt giữ những người này, họ phát hiện 10 chiếc iPhone khác đang chuẩn bị được tuồn ra ngoài theo cách tương tự. Ngoài ra, còn có một lượng lớn giấy mã IMEI, có vẻ như đã bị xé khỏi hộp để cản trở công tác điều tra.

Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định điểm đến cuối cùng của những chiếc iPhone bị đánh cắp và không loại trừ khả năng vẫn còn những đối tượng tình nghi khác. Theo ước tính, băng nhóm này đã đánh cắp lô hàng trị giá 500.000 Euro (tương đương 592.000 USD).

Với mức độ phổ biến và giá cả cao, iPhone đã trở thành một trong những mục tiêu của những kẻ trục lợi. Vào tháng 3 năm nay, lô hàng iPhone trị giá 3 triệu euro đã bị đánh cắp từ sân bay Skipol ở Amsterdam, và vào tháng 5, lô hàng Apple Watch trị giá 530.000 euro cũng đã bị đánh cắp.

Theo Phong Vũ (Ictnews)




https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/nam-nhan-vien-amazon-bi-bat-vi-trom-apple-lo-hang-iphone-12-tri-gia-nua-trieu-do-269904.html