Công nghệ

Microsoft là công ty mà tội phạm công nghệ cao thích giả danh nhất trong Quý III/2020, chiếm đến 19% trên toàn cầu

Theo báo cáo tỷ lệ giả mạo thương hiệu “Brand Phishing Report” trong cho Quý III/2020 của Check Point Research thì Microsoft chính là hãng bị các tội phạm công nghệ cao (cybercriminals) giả danh nhiều nhất nhằm thực hiện các phi vụ lừa đảo (phishing).

Cụ thể thì tỷ lệ lừa đảo qua email đã tăng một cách chóng mặt trong Qúy vừa qua, và các tên tội phạm công nghệ cao có ý định dùng nó để ăn cắp thông tin đăng nhập Microsoft Office 365. Lý do là vì tình hình dịch bệnh đang hoành hành nên phần lớn nhân viên đều làm việc từ xa.

Microsoft là công ty mà tội phạm công nghệ cao thích giả danh nhất trong Quý III/2020, chiếm đến 19% trên toàn cầu

Đại diện Check Point Research cho biết trong Quý III/2020, số lượng email lừa đảo trên tất cả các nền tảng đã tăng đột biến, cao hơn rất nhiều so với Quý II/2020, và Microsoft chính là hãng bị giả danh nhiều nhất.

Kẻ gian thường sẽ gửi email kêu người dùng cài đặt lại mật khẩu Microsoft Office 365; những ai không đề cao cảnh giác sẽ bị mắc bẫy và trở thành nạn nhân.

Do đó, Check Point Research khuyến khích mọi người hãy cực kì thận trọng khi đọc email, nhất là lúc mở các tập tin đính kèm hoặc truy cập các đường link trong email được gửi từ các công ty lớn như Microsoft hoặc Google.

Top 10 hãng bị giả danh nhiều nhất trong Quý III/2020 bao gồm:

Microsoft (liên quan đến 19% trong tất cả các trường hợp giả danh trên toàn cầu)

DHL (9%)

Google (9%)

PayPal (6%)

Netflix (6%)

Facebook (5%)

Apple (5%)

Whatsapp (5%)

Amazon (4%)

Instagram (4%)

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)