Công nghệ

Lấy điện dư đi đào Bitcoin, một nhà máy điện ở Mỹ kiếm 45.000 USD mỗi ngày

Một nhà máy tại tại Dresden, New York đã nghĩ ra giải pháp cực kỳ độc đáo cho lượng điện dư thừa.

Một nhà máy điện chạy bằng khí thiên nhiên (natural gas) thường hay bị lãng phí khí gas do không phải lúc nào cũng có thể đẩy lượng điện dư thừa vào mạng lưới được. Tuy nhiên, một nhà máy tại Dresden, New York đã nghĩ ra một giải pháp: dùng lượng điện đó để… đào tiền ảo.

Lấy điện dư đi đào Bitcoin, một nhà máy điện ở Mỹ kiếm 45.000 USD mỗi ngày

Nhà máy này sẽ đào bitcoin với 7.000 bộ máy với tốc độ lên đến 5,5BTC/ngày (khoảng 45.000USD/ngày). Theo lý thuyết, việc này sẽ giúp nhà máy có thêm nguồn tiền và đồng thời tạo ra nhiều việc làm và thuế thu nhập (tax revenue) hơn.

Mặc dù vậy, nó cũng có những hạn chế. Đây có thể không phải là một giải pháp lý tưởng đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, bởi vì lúc nào nguồn năng lượng dư thừa có thể tích trữ để xài dần.

Ngoài ra thì còn vấn đề về tính khả thi trong thời gian dài nữa. Nó có thể tạo ra lợi nhuận trước mắt, nhưng sau này thì chưa chắc do nhu cầu về điện ngày càng nhiều. Đó là chưa kể đồng bitcoin đang ngày càng khó đào hơn, và giá trị của nó cũng thay đổi theo.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)