Công nghệ

Intel gửi 'thiệp hồng' cho 149 nhân viên buộc phải… thôi việc

"Thiệp hồng" bên nước ngoài cũng chính là... "thư cảm ơn" của công ty gửi cho nhân viên đó.

Theo tờ báo San Francisco Chronicle đăng tin thì Intel đang gửi những tấm “thiệp hồng” (pink slips), buộc 149 nhân viên tại trụ sở ở Santa Clara, California, Mỹ phải thôi việc.

Intel gửi 'thiệp hồng' cho 149 nhân viên buộc phải… thôi việc

Đợt sa thải này có vẻ như nằm trong kế hoạch cải tổ của Intel đối với nhóm Data Platforms Group hồi tháng 1/2020. Và dự kiến đợt tái cơ cấu này sẽ khiến ít nhất là vài trăm nhân viên phải nghỉ việc.

Intel cho biết họ muốn tập trung nguồn lực vào các mảng có tiềm năng phát triển nhiều nhất, do đó những mảng không quan trọng sẽ bị cắt giảm một vài vị trí. Họ cũng nhấn mạnh rằng đợt sa thải này ảnh hưởng không đến 1% nguồn nhân lực trên toàn thế giới của Intel.

Intel cho biết những nhân viên bị cho thôi việc sẽ được hỗ trợ phần tiền trợ cấp mất việc (severance pay) tùy vào khoảng thời gian mà họ đã gắn bó với công ty.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)