Công nghệ

Intel âm thầm ra mắt Core i3-10100F nhằm soán ngôi AMD Ryzen 3 3300X

Intel vừa mới hé lộ thông tin của con chip Core i3-10100F trên trang web ARK, mặc dù ban đầu nó không nằm trong danh sách mà Intel công bố khi CPU thế hệ 10 “Comet Lake-S” ra mắt.

Dự kiến đây sẽ là kì phùng địch thủ của AMD Ryzen 3 3300X trong phân khúc chip bình dân, lăm le chiếm lấy vị trí CPU gaming tốt nhất với giá “hạt dẻ”.

Con chip này sử dụng tiến trình 14 nm của Intel, có 4 nhân 8 luồng, chạy với xung nhịp cơ bản là 3,6 GHz và xung nhịp boost là 4,3 GHz. Và nó chỉ có 65 W TDP thôi nên bạn cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề nhiệt độ, do vậy tiết kiệm được mớ tiền cho tản nhiệt.

Intel âm thầm ra mắt Core i3-10100F nhằm soán ngôi AMD Ryzen 3 3300X

Vì đây là CPU dòng “F” nên tất nhiên là nó sẽ không có đồ họa tích hợp (iGPU). Điều này cũng không quan trọng cho lắm vì đây là CPU dành cho game thủ, mà game thủ thì khả năng là đằng nào cũng sẽ mua thêm card màn hình gắn vào máy để có trải nghiệm chơi game tốt hơn so với việc sử dụng iGPU.

Theo Intel, Core i3-10100F sẽ có giá bán lẻ rơi vào khoảng 79 USD (khoảng 1.900.000 VNĐ) và 97 USD (khoảng 2.300.000 VNĐ), còn ngày ra mắt thì vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.

Trong khi đó, ở chiến tuyến bên kia thì chúng ta có AMD Ryzen 3 3300X với kiến trúc “Zen 2”, được xây dựng dựa trên tiến trình 7 nm và cũng có 4 nhân 8 luồng. So với Core i3-10100F, Ryzen 3 3300X có xung nhịp cơ bản cao hơn 200 MHz và bộ nhớ đệm L3 nhiều hơn 10 MB.

Còn về điểm giống nhau thì cả 2 con chip đều không có đồ họa tích hợp và TDP cũng là 65 W, hứa hẹn đây sẽ là một trận chiến cân tài cân sức. Một điều khác anh em cần lưu ý là AMD bán tản nhiệt Wraith Stealth kèm theo Ryzen 3 3300X, còn Intel thì có lẽ sẽ bán Core i3-10100F kèm với tản nhiệt stock vốn dĩ chỉ dừng ở mức đủ xài.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)