Công nghệ

Huawei được đồn đoán là sẽ gia nhập thị trường máy chủ GPU

Sau Intel, có vẻ như Huawei sẽ là người thứ 4 tham gia vào mảng GPU dành cho máy chủ.

Đây là thông tin được trang báo The Elec (Hàn Quốc) đăng tải. Theo đó, Huawei được cho là đang chuẩn bị thâm nhập vào thị trường này trong năm 2020, trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các lão làng NVIDIA, AMD, và lính mới Intel.

Huawei Korea sẽ giao dự án này cho bộ phận Cloud and AI Business Group mới được thành lập, và việc tuyển dụng nhân tài cũng đã diễn ra với nhiều lời đồn đại rằng trong đó có cả nhân viên đã và đang làm việc tại NVIDIA.

Huawei được đồn đoán là sẽ gia nhập thị trường máy chủ GPU
Thực chất thì Huawei cũng không hẳn là lính mới trong mảng máy chủ, vì hồi tháng 8/2019 thì hãng đã ra mắt Ascend 910 – một trong những máy gia tốc (accelerator) AI xịn sò nhất trên thế giới.

Ascend 910 mạnh hơn Tesla V100 gấp đôi và được sản xuất dựa trên tiến trình 7nm+ tiên tiến, trong khi Tesla V100 thì vẫn sử dụng tiến trình 12nm.

Vào tháng 1/2020 thì Huawei tiếp tục ra mắt CPU Kunpeng 920 dành cho máy chủ cùng với loạt sản phẩm sử dụng con chip này. Dự kiến thị trường GPU cho máy chủ sẽ càng thêm sôi động và hấp dẫn khi cả 4 người chơi đã vào cuộc trong tương lai gần.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)