Công nghệ

Hàn Quốc sẽ lắp đặt camera AI giúp phát hiện tội phạm

Mới đây, Hàn Quốc đã phát triển công nghệ phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm và dự báo các hành động phạm tội.

Theo ZDnet, Viện nghiên cứu viễn thông và điện tử (ERTI) của quận Seocho, Hàn Quốc, cho biết họ đang lên kế hoạch lắp đặt 3.000 camera trang bị phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI).

Hàn Quốc sẽ lắp đặt camera AI giúp phát hiện tội phạm

Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để phân tích hành vi, thuộc tính, thậm chí là lý lịch của các cá nhân thông qua hệ thống camera giám sát, đồng thời đánh giá về bối cảnh, thời điểm và mức độ phức tạp về an ninh tại khu vực để có thể đưa ra dự báo về những hoạt động tội phạm có thể diễn ra.

Những thông tin này sẽ được camera thu thập, phân tích để dự đoán khả năng phạm tội. Nếu tỷ lệ khả năng phạm tội vượt quá một mức nhất định, các camera sẽ phát cảnh báo đến văn phòng quận và các đồn cảnh sát gần đó để cử nhân viên đến địa điểm này.

Ví dụ một đối tượng liên tục theo sau một cá nhân khác vào đêm tối, tại khu vực vắng người có khả năng sẽ xảy ra một vụ cướp giật.

Công nghệ dự kiến được thử nghiệm tại thủ đô Seoul vào cuối năm 2020.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)