Công nghệ

Hacker Trung Quốc bị bắt vì chiếu phim khiêu dâm ở nhà hàng

Hôm 5/1, khoảng vài chục thực khách tại một nhà hàng nổi tiếng ở Trung Quốc được một phen tá hỏa khi thấy màn hình lớn treo trên tường bắt đầu chiếu phim "người lớn".

Theo Nownews, sự việc xảy ra tại Haidilao, chuỗi cửa hàng chuyên phục vụ các món lẩu nổi tiếng tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Trong lúc mọi người đang dùng bữa, chiếc TV lớn được treo bên ngoài cửa hàng thay vì phát quảng cáo như thường lệ, lại chiếu một đoạn phim đen. Ngay tức khắc, nhân viên nhà hàng đã nhanh chân chạy đến rút phích cắm TV. Tuy nhiên, hình ảnh và một đoạn clip đã được thu lại bởi camera an ninh của nhà hàng cùng vài thực khách.

Hacker Trung Quốc bị bắt vì chiếu phim khiêu dâm ở nhà hàng
Haidilao là chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ảnh: Shanghai.

Theo Shanghaiist, bức ảnh chứa cảnh phim đen được trình chiếu giữa "thanh thiên bạch nhật" tại Haidilao thu hút 370 triệu lượt view trên các mạng xã hội Trung Quốc như Weibo, Wechat.

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện thương hiệu Haidilao công khai xin lỗi thực khách trên báo giới và thông báo rằng họ đã báo cảnh sát nhằm tìm ra thủ phạm. Cư dân mạng Trung Quốc phỏng đoán rằng thủ phạm chỉ có thể là người trong nhà hàng, sử dụng một loại thiết bị kết nối Bluetooth hay Wi-Fi để tấn công.

"Tôi nghĩ vụ việc chẳng ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của nhà hàng lắm đâu. Dịch vụ của họ đã đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết rồi", một người dùng Weibo nhận xét

Hacker Trung Quốc bị bắt vì chiếu phim khiêu dâm ở nhà hàng - 1
Hacker sử dụng smartphone tấn công Wi-Fi nhà hàng và truyền phát phim người lớn lên màn hình. Ảnh: Shanghaiist.

Hôm 14/1, cảnh sát thành phố Vũ Hán đã bắt được thủ phạm. Người gây ra "vụ án" bi hài này tên Liang. Sử dụng chiếc smartphone của mình, Liang đã xâm nhập vào hệ thống Wi-Fi của nhà hàng và giành quyền kiểm soát chiếc TV lớn treo bên ngoài. Sau đó, thủ phạm quyết định truyền phát phim người lớn với lý do "cho vui".

"Lúc ấy tôi thấy chán quá nên muốn bày trò chơi khăm mọi người 1 tẹo. Không ngờ hậu quả để lại nghiêm trọng như vậy", Liang trả lời cảnh sát.

Năm 1994, Haidilao ra đời và nhanh chóng trở thành chuỗi cửa hàng thành công nhất Trung Quốc. Haidilao có hơn 190 chi nhánh trải dài khắp Trung Quốc và mở rộng ra các nước khác như Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Theo Anh Thi (Tri Thức Trực Tuyến)