Công nghệ

Hacker thông báo đã bán một phần dữ liệu của BKAV

Sau gần một tuần "mất tích", chiều 22/8, trên diễn đàn R*forums, hacker "chunxong" bất ngờ thông báo rằng đã bán thành công mã nguồn của bộ phần mềm diệt virus BKAV Pro.

“Cho đến nay, 3 bản mã nguồn Bkav Pro được bán ra. Vì vậy, không ai có thể mua sản phẩm này độc quyền nữa”, hacker thông báo trên diễn đàn R forum chiều 22/8.

Giá của mã nguồn Bkav Pro được “chunxong” rao bán trước đó là 20.000 USD, thanh toán bằng tiền số Moreno. Như vậy, nếu giao dịch thành công với đúng giá rao bán, hacker sẽ thu về 60.000 USD.

Bên cạnh đó, người này vẫn tiếp tục rao bán những dữ liệu khác được cho là đã đánh cắp từ BKAV. “Chào bạn, tôi vẫn đang bán. Nếu bạn muốn mua bất cứ thứ gì, vui lòng gửi số lượng XMR phù hợp với giá của chúng. Sau đó, tôi sẽ gửi mã nguồn cho người gửi".

"Nhiều người hỏi giá chỉ vì tò mò nên tôi sẽ không giao dịch cho bất kỳ ai nếu không có XMR trước. Lưu ý nếu bạn muốn mua bất cứ thứ gì độc quyền, giá sẽ gấp đôi".

Hacker thông báo đã bán một phần dữ liệu của BKAV
Hacker thông báo đã bán mã nguồn của phần mềm diệt virus BKAV Pro cho 3 người.

Chưa dừng lại, hacker còn cho biết thêm rằng bản thân vừa phát hiện ra một số lỗi của phần mềm BKAV Pro.

"Những lỗi này có thể bị lợi dụng để chiếm quyền kiểm soát các máy tính đã cài đặt phần mềm BKAV Pro. Tôi sẽ sớm công bố chúng", hacker này cho biết.

Hacker có nickname “chunxong” bắt đầu rao bán dữ liệu đánh cắp được từ Bkav trên diễn đàn R forum ngày 4/8. Người này tiếp tục gây chú ý khi tung hình ảnh chụp màn hình những trao đổi nội bộ với nhiều nội dung nhạy cảm của lãnh đạo Bkav.

Đến ngày 11/8, hacker tuyên bố sẽ livestream toàn bộ quá trình tấn công vào hệ thống của Bkav để phản đối những thông tin phía tập đoàn này đưa ra. Tuy nhiên, ngày 15/8, “chunxong” thông báo không thể thực hiện việc livestream như dự kiến, do Bkav tắt máy chủ. Đồng thời, hacker cũng đăng tải 2 đoạn video mô tả lại toàn bộ quá trình tấn công vào hệ thống của Bkav từ trước.

Đại diện Bkav phủ nhận những thông tin mà hacker đưa ra, đồng thời khẳng định rằng mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra một cách bình thường. “Chắc chắn những kẻ vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, đại diện tập đoàn an ninh mạng hàng đầu Việt Nam cho biết.

(Tổng hợp)

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)