Công nghệ

Google có thay đổi đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Trái đất

Google đx thay ảnh đại diện công cụ tìm kiếm của mình để kỷ niệm 50 năm Ngày Trái đất.

Cụ thể, Google đã cập nhật ảnh đại diện trên trang chủ bằng một doodle đặc biệt, với sự xuất hiện của một con ong.

Google cập nhật doodle kỷ niệm 50 năm Ngày Trái đất - Ảnh 1.

"Hôm nay là ngày chúng ta tôn vinh hành tinh này cùng với một trong những loài sinh vật nhỏ bé nhưng lại có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với hệ sinh thái, đó chính là loài ong" - Google chia sẻ về doodle mới của mình.

Doodle được thiết kế dưới dạng một mini-game, cho phép người dùng điều khiển chú ong để đi lấy phấn và thụ phấn cho những bông hoa màu sắc khác nhau. Google hy vọng người dùng sau khi tải nghiệm trò chơi sẽ hiểu hơn về tầm quan trọng của loài ong đối với hành tinh xanh và nhân loại.

Google cập nhật doodle kỷ niệm 50 năm Ngày Trái đất - Ảnh 2.
Giao diện trò chơi tích hợp trên doodle

Hôm nay (22/4), là Ngày Trái đất. Năm 2020 đánh dấu tròn 50 năm kể từ khi sự kiện Ngày Trái đất lần đầu tiên được tổ chức và tròn 5 năm Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu chính thức có hiệu lực.

Ngày Trái đất năm 2020 được Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề là “Hành động vì khí hậu,” bởi biến đổi khí hậu đang ngày diễn biến phức tạp với các hiện tượng khí tượng khó lường như mưa đá, bão lũ, nắng nóng kỷ lục gây hạn hán, xâm nhập mặn…

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, vào cuối năm 2020, nhiều quốc gia dự kiến sẽ phải thúc đẩy các hoạt động nhằm thực hiện các cam kết quốc gia đã ký kết trong Thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu.

Một trong những cam kết đó là giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong thế kỷ này dưới 2 độ C, tiếp đó cùng thúc đẩy nỗ lực để xuống còn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)