Công nghệ

Google bị phạt hơn 30 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế

Google đã được lệnh phải trả cho Sonos số tiền 32,5 triệu USD phí bồi thường thiệt hại do vi phạm bằng sáng chế của Sonos.

Sonos đã từng hợp tác với Google để tích hợp dịch vụ phát nhạc trực tuyến của Google là Mountain View vào các sản phẩm của Sonos.

Trong vụ xét xử mới nhất, bồi thẩm đoàn ở San Francisco nhận thấy Google đã vi phạm một trong hai bằng sáng chế của Sonos.

Google bị phạt hơn 30 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế
Trong vụ xét xử mới nhất, bồi thẩm đoàn ở San Francisco nhận thấy Google đã vi phạm một trong hai bằng sáng chế của Sonos.

Đây không phải là lần đầu tiên Google bị phát hiện vi phạm bằng sáng chế của Sonos. Vào năm 2020, một Thẩm phán liên bang đã ra phán quyết rằng Google được phát hiện vi phạm hai bằng sáng chế của Sonos. Thẩm phán đã ra lệnh cho Google ngừng bán các sản phẩm vi phạm và trả cho Sonos khoản tiền trị giá 50 triệu USD nhằm bồi thường thiệt hại.

Google đã kháng cáo phán quyết năm 2020 và vụ việc vẫn đang tiếp diễn. Công ty cũng đã đệ đơn kiện Sonos, cáo buộc rằng Sonos đã vi phạm bằng sáng chế của Google. Cuộc chiến pháp lý giữa Google và Sonos có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian.

Theo Thục Anh (Công Lý)




https://congly.vn/google-bi-phat-hon-30-trieu-usd-vi-vi-pham-bang-sang-che-380050.html