Công nghệ

Facebook vinh danh 9 hacker Việt Nam vì góp phần thông báo 'lỗ hổng' ứng dụng

Ngày càng nhiều các hacker Việt được Facebook gửi lời cảm ơn.

Hacker là danh xưng không gây thiện cảm cho mọi người, nhưng cũng có "hacker this", "hacker that", 7 người này được gọi là hacker mũ trắng (white hat hay hacker mũ trắng, họ thường xâm nhập vào hệ thống hoặc phần mềm, ứng dụng, website để kiểm tra bảo mật các cổng hệ thống thông tin).

Những công ty, doanh nghiệp và các ứng dụng rất cần hacker mũ trắng, bởi vì họ tìm ra những lỗ hổng có nguy cơ bị tấn công và báo lại để giúp tài nguyên của tổ chức được bảo mật. Đặc biệt hơn, những hacker mũ trắng thường được thưởng rất nhiều tiền và được vinh danh vì những đóng góp của họ cho các tổ chức.

Facebook vinh danh 9 hacker Việt Nam vì góp phần thông báo 'lỗ hổng' ứng dụng

Những năm gần đây các hacker mũ trắng của Việt Nam liên tục được Facebook gửi lời cảm ơn vì đã đóng góp công sức nhằm tăng tính bảo mật của hệ thống này. Ở các năm 2018, 2019 đã có 4 hacker Việt Nam được Facebook vinh danh, 2020 là 7 người và tới năm nay là tới 9 người.

Có thể thấy số lượng hacker Việt được Facebook gửi lời cảm ơn công khai trên nền tảng này ngày một đông hơn.

Facebook vinh danh 9 hacker Việt Nam vì góp phần thông báo 'lỗ hổng' ứng dụng - 1
Danh sách các hacker được Facebook công khai

9 hacker Việt được Facebook cảm ơn:

14: Phạm Tiến Đạt

44: Tuấn Nguyễn

54: Hoàng Lâm

55: Hoàng Thành

71: Dat Pham 2

85: Nguyễn Quốc Khánh

98: Bùi Đức Anh Khoa

107: Nguyễn Hồng Sơn

126: Tran Bao Phi

Theo bảng xếp hạng thì đã có tới 7/9 hacker mũ trắng của Việt Nam lọt Top 100 hacker được Facebook vinh danh. Ngoài ra, chưa kể tới thứ hạng của những hacker đứng đầu khá cao và đây cũng không phải lần đầu tiên họ lọt Top các hacker có đóng góp lớn về việc "vá lỗ hổng" của hệ thống Facebook. 

Theo Hạnh Koy (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/facebook-vinh-danh-9-hacker-viet-nam-vi-gop-phan-thong-bao-lo-hong-ung-dung-220212882218745.htm