Công nghệ

Facebook ra mắt tính năng họp trực tuyến Messenger Rooms để cạnh tranh Zoom

Facebook vừa công bố Messenger Rooms, một tính năng gọi video cho phép hỗ trợ tối đa lên đến 50 người dùng tham gia mà không giới hạn thời gian.

Trong bối cảnh rất nhiều người trên thế giới đang phải làm việc tại nhà để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh, đòi hỏi những công cụ để làm việc, học tập hoặc liên lạc trực tuyến, Facebook vừa giới thiệu hàng loạt tính năng mới trên các ứng dụng của mình, tập trung vào chức năng hội nghị trực tuyến và gọi điện video.

Facebook ra mắt tính năng họp trực tuyến Messenger Rooms để cạnh tranh Zoom - Ảnh 1.
Phòng họp trực tuyến Messenger Rooms được xem là câu trả lời của Facebook dành cho Zoom

Messenger Rooms cho phép gọi video tối đa 50 người trong một cuộc gọi nhóm, người tham gia thậm chí không cần đăng ký Facebook cũng có thể vào nhóm được, người mở nhóm chỉ cần chia sẻ đường link mời đến người khác.

CEO Mark Zuckerberg cho biết một tính năng mới ở đầu Newsfeed của người dùng sẽ hiển thị tất cả phòng đang hoạt động. Người dùng có thể ghé vào phòng của bạn bè hoặc ngược lại. Chủ phòng có thể thấy người tham gia hoặc xóa mọi người khỏi phòng và khóa phòng nếu không muốn ai khác tham gia nữa.

Facebook giới thiệu tính năng Messenger Rooms: gọi 50 người, không nghe lén người dùng ảnh 2

Messenger Rooms sẽ được trang bị đến người dùng tại một số quốc gia ngay từ hôm nay và trên toàn cầu trong một vài tuần tới. Người dùng có thể kích hoạt tính năng này từ Facebook hoặc Messenger.

Sau khi được trang bị cho Facebook, Rooms cũng sẽ được trang bị cho cả Instagram Direct (tính năng chat của Instagram), WhatsApp và Portal (màn hình thông minh của Facebook). Người dùng có thể tham gia vào các cuộc họp trên Rooms ở bất cứ thiết bị nào, miễn là có tài khoản Facebook.

Facebook giới thiệu tính năng Messenger Rooms: gọi 50 người, không nghe lén người dùng ảnh 3

"Gọi điện video không phải là một lĩnh vực mới với chúng tôi. Nhưng đây là lĩnh vực mà chúng tôi muốn tiến sâu hơn và phù hợp với xu thế chung. Chúng tôi đang tập trung nhiều nguồn nhân lực trong công ty để tập trung vào liên lạc riêng tư và các nền tảng xã hội riêng tư, thay vì chỉ tập trung vào các nền tảng truyền thống rộng lớn hơn".

"Vì vậy, đây là một sự kết hợp rất tốt: chúng tôi sẽ xây dựng những công cụ trong Facebook và Instagram để giúp mọi người tìm thấy những nhóm nhỏ hơn để có thể kết nối mật thiết và có thể tạo ra những sự kết nối riêng tư hơn" - Mark Zuckerberg nói.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)