Công nghệ

Facebook khóa tài khoản của tổng thống Trump vô thời hạn

Facebook tuyên bố sẽ kéo dài lệnh khóa tài khoản của tổng thống Mỹ Donald Trump vô thời hạn, ít nhất là tới sau lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

"Quyết định của tổng thống sử dụng tài khoản để tha thứ thay vì chỉ trích những hành động của người ủng hộ ông tại tòa nhà Capitol đã khiến nhiều người Mỹ và trên khắp thế giới lo ngại. Chúng tôi cho rằng nguy cơ của việc tiếp tục để tổng thống tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời điểm này là quá lớn," giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg viết hôm 07/01.

Facebook ban đầu chặn ông Trump truy cập tài khoản Facebook và Instagram trong 24 giờ kể từ đêm 06/01.

Facebook khóa tài khoản của tổng thống Trump vô thời hạn

Việc kéo dài lệnh cấm vô thời hạn cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của Facebook đối với nội dung chính trị, dù trước đó tổng thống Trump đã từng bị chỉ trích kích động bạo lực trên mạng xã hội này.

Twitter cũng đã khóa tài khoản của ông Trump vì các nội dung tương tự, nhưng chỉ trong 12 giờ. Phát ngôn viên của Twitter không bình luận về việc liệu hãng có kéo dài lệnh cấm hay không.

Theo The Hill, bài đăng vi phạm chính sách của Facebook và Twitter trên tài khoản của tổng thống Trump là một video ông kêu gọi người biểu tình rời khỏi tòa nhà Quốc hội Mỹ, tuy vậy ông cũng ca ngợi những người này và nhắc lại các cáo buộc sai sự thật về gian lận bầu cử.

"Đây là một cuộc bầu cử gian lận, nhưng chúng ta không thể làm lợi cho những người đó. Chúng ta phải có hòa bình. Do đó hãy về nhà. Chúng tôi yêu các bạn. Các bạn rất đặc biệt. Các bạn đã thấy những gì diễn ra. Các bạn đã thấy cách người khác bị đối xử rất tệ hại và độc ác. Tôi biết các bạn cảm thấy thế nào. Nhưng hãy về nhà một cách yên bình," ông Trump nói.

Thông điệp thứ hai có nội dung tương tự, kêu gọi người biểu tình "về nhà" nhưng cũng nhắc lại các tuyên bố sai sự thật về "chiến thắng áp đảo" của ông.

Động thái khóa tài khoản của ông Trump được Twitter và Facebook đưa ra sau khi hai công ty mạng xã hội trong nhiều năm đã cho phép tổng thống Mỹ vi phạm một số chính sách của họ mà không phải chịu hậu quả nào, theo New York Times.

Trong những tháng gần đây, Twitter và Facebook đã gắn nhãn kiểm chứng vào các tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump. Tổng thống Mỹ đáp trả bằng cách ký sắc lệnh được cho là để gỡ bỏ bảo vệ pháp lý đối với các công ty mạng xã hội và cáo buộc họ kiểm duyệt tiếng nói của những người theo chủ nghĩa bảo thủ.

Ông Trump hiện có 88 triệu người theo dõi trên Twitter và 35 triệu người theo dõi trên Facebook.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)