Công nghệ

Elon Musk lại có thêm lý do mới để hủy thương vụ Twitter

Nội dung đơn tố giác của cựu giám đốc an ninh Peiter Zatko được Elon Musk lấy làm lý do mới để yêu cầu được rút khỏi thương vụ với Twitter.

Busines Insider cho biết ngày 30/8, đội ngũ pháp lý của Musk đã gửi thư tới Twitter để thông báo vị tỷ phú có thêm lý do hợp pháp để từ bỏ việc mua lại công ty với giá 44 tỷ USD.

Bức thư được công bố trong hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), trong đó trích nhiều nội dung trong đơn tố cáo công ty cũ của cựu giám đốc an ninh mạng Twitter Peiter Zatko.

Elon Musk lại có thêm lý do mới để hủy thương vụ Twitter
Peiter Zatko, cựu giám đốc an ninh của Twitter

Luật sư của Musk nói, trong trường hợp hồ sơ họ đưa ra về "số lượng tài khoản giả mạo của Twitter" không được tòa án thông qua vì bất kỳ lý do nào, họ sẽ đệ trình lý do thứ hai và mọi thủ tục đã bắt đầu được chuẩn bị sẵn sàng.

Luật sư của Zatko xác nhận đã nhận được trát yêu cầu hầu tòa. Còn Twitter chưa đưa ra phản hồi nào về thông tin trên.

Zatko đã có những tiết lộ động trời và đệ đơn khiếu nại Twitter tuần trước. Ông cho biết mạng xã hội này có nhiều lỗ hổng an ninh và riêng tư, có nguy cơ đe dọa người dùng, nhà đầu tư và thậm chí an ninh quốc gia Mỹ. Ông cũng tố giới lãnh đạo Twitter đánh lừa nhà quản lý và hội đồng quản trị công ty về những vấn đề của họ.

Twitter sau đó phủ nhận những lời nói từ Zatko, cho rằng ông "mô tả sai lầm" về công ty. Phát ngôn viên Twitter nói Zatko bị sa thải đầu năm nay vì "năng lực lãnh đạo kém hiệu quả và kết quả làm việc sa sút".

Elon Musk lại có thêm lý do mới để hủy thương vụ Twitter - 1
Tỷ phú Elon Musk

Hàng loạt phản ứng dữ dội từ các nhà lập pháp và giới chuyên gia an ninh Mỹ trước những cáo buộc của Zatko cho thấy các hậu quả lâu dài với Twitter. Robert Penza, luật sư của công ty luật Polsinelli, nói: "Có nhiều lý do đào sâu vào những cáo buộc của Zatko với công ty cũ. Tuy nhiên, Musk phải chứng minh được Twitter đã cố tình đưa thông tin không đúng trong báo cáo tài chính của mình và những thông tin đó đã làm sai lệch đáng kể hoạt động kinh doanh".

Phiên xử vụ kiện trị giá 44 tỷ USD giữa Elon Musk và Twitter đã được ấn định ngày 17/10 tại tòa án Delaware. Hai bên đã gửi hàng loạt đơn yêu cầu các nhân vật nổi tiếng và công ty công nghệ đến tòa để chất vấn những vấn đề liên quan. Một trong những nhân vật được tòa án gửi tráp yêu cầu ra làm chứng là cựu CEO Twitter Jack Dorsey - bạn lâu năm của Musk.

Theo Như Khánh (Saostar.vn)




https://saostar.vn/cong-nghe/elon-musk-lai-co-them-ly-do-moi-de-huy-thuong-vu-twitter-202208310652355934.html