Công nghệ

Đôi vợ chồng đặt tên con là Google

Cặp vợ chồng người Indonesia đặt tên cho con trai mà không kèm họ hay bất kỳ tên đệm nào.

Chị Ella Karin, 27 tuổi và chồng mình, anh Andi Cahya Saputra, 31 tuổi, ở miền tây nam Indonesia, chào đón đứa con thứ hai vào tháng 11/2018.

Anh Andi nói rằng muốn lấy cảm hứng từ công nghệ để đặt tên cho con trai, nên đã xem xét những cái tên như Windows, iPhone, Microsoft và iOS, nhưng cuối cùng lại chọn Google, công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới.

Đôi vợ chồng đặt tên con là Google
Tên khai sinh của cậu bé 8 tháng tuổi chỉ có một chữ duy nhất "Google". Ảnh: AsiaWire.

Andi cho biết cái tên Google có ý nghĩa quan trọng, anh mong con trai mình có thể giúp đỡ được nhiều người, có ích cho người khác. Anh không muốn thêm họ hay tên đệm vì sẽ làm mất "tinh túy" của cái tên.

Anh chia sẻ phải mất một thời gian để những người trong gia đình, bao gồm cả vợ quen với cái tên kỳ lạ này.

Truyền thông địa phương đưa tin, trong 3 tháng đầu sau khi sinh con, chị Ella ngại ngùng không dám gọi tên con mà chỉ gọi là "bé con". Sau này, chị mới dần quen, và hy vọng con trai sẽ trở thành một nhà lãnh đạo.

Đôi vợ chồng đặt tên con là Google - 1
Chị Ella mất một thời gian mới dám gọi con bằng tên thật. Ảnh: AsiaWire.

Chị Ella cho biết nếu có thêm một đứa con nữa, vợ chồng chị có thể sẽ đặt tên cho con là WhatsApp.

Theo Mộc Miên (VnExpress.net)