Công nghệ

Doanh thu Xiaomi giảm 'sốc' vì Covid-19 tại Trung Quốc

Xiaomi ghi nhận doanh thu giảm sâu trong quý II trong bối cảnh thị trường smartphone Trung Quốc lao dốc vì các biện pháp phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt.

Doanh thu Xiaomi giảm 'sốc' vì Covid-19 tại Trung Quốc
Xiaomi tiếp tục gặp khó trong quý II. (Ảnh: Reuters)

Xiaomi cho biết doanh thu giảm 20% xuống 70,17 tỷ NDT (10,31 tỷ USD), mức giảm sâu hơn cả quý I. Thu nhập ròng giảm 67% còn 2,08 tỷ NDT. Cả doanh thu và lợi nhuận ròng đều thấp hơn dự báo của các nhà phân tích.

Chủ tịch Xiaomi Wang Xiang thừa nhận, “tại thị trường Trung Quốc, đại dịch bùng phát trở lại nên hệ quả là nhu cầu yếu kém”. Ông Wang bổ sung, chi phí xăng dầu, đầu vào tăng cao và lạm phát cũng ảnh hưởng đến doanh số ở nước ngoài. Lợi nhuận ròng giảm do áp lực giải phóng hàng tồn kho qua các kênh bán hàng và tiếp thị.

Chi tiêu của người dùng trong nước chưa thể phục hồi do các lệnh phong tỏa ở Thượng Hải và các thành phố khác trong nửa đầu năm nay. Dữ liệu tuần này cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm bất ngờ trong tháng 7. Lĩnh vực smartphone bị thiệt hại nặng nề khi các lô hàng giảm 10% trong quý II, theo hãng nghiên cứu Canalys. Doanh số smartphone của Xiaomi giảm 29%. Smartphone đóng góp hơn một nửa doanh thu cho Xiaomi.

Năm 2021, Xiaomi chứng kiến doanh số tăng mạnh do lấy được thị phần từ Huawei, công ty đồng hương đang phải vật lộn với các lệnh cấm vận của Mỹ. Dù vậy, “niềm vui ngắn chẳng tày gang” và cổ phiếu Xiaomi giảm gần 40% từ đầu năm 2022 do kinh tế Trung Quốc tăng chậm và tăng trưởng ở nước ngoài suy yếu.

Tại Ấn Độ, thị trường quốc tế mạnh nhất của Xiaomi, công ty trở thành đối tượng điều tra của chính phủ. Cơ quan thuế Ấn Độ hồi tháng 4 tịch thu 725 triệu USD tài sản Xiaomi, tố cáo hãng điện thoại Trung Quốc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Xiaomi phủ nhận mọi sai trái.

Thị trường smartphone trong và ngoài nước bão hòa khiến Xiaomi phải tìm các cơ hội mới. Đầu tháng này, Xiaomi cho biết bắt đầu thử nghiệm xe tự lái tại một số thành phố Trung Quốc.

Theo Du Lam (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/doanh-thu-xiaomi-giam-20-vi-covid-19-tai-trung-quoc-2051757.html