Công nghệ

Để phục vụ game thủ tốt hơn, Intel đã mua lại công ty chip mạng Killer nổi tiếng

Intel vừa công bố là họ đã mua lại Rivet Networks, đồng nghĩa với việc thương hiệu Killer cũng sẽ thuộc về đội xanh.

Ngoài ra thì Intel cũng có kế hoạch cấp phép cho các công ty khác sử dụng phần mềm đi chung với dòng sản phẩm Killer.

Rivet Networks trước đây là Bigfoot Networks, và đây là hãng đã giới thiệu card Killer NIC (network interface card) hơn 10 năm về trước để giúp game thủ có trải nghiệm chơi game online tốt hơn bằng cách giảm ping và lag.

Để phục vụ game thủ tốt hơn, Intel đã mua lại công ty chip mạng Killer nổi tiếng

Sau đó Bigfoot Networks được Qualcomm mua lại vào năm 2011, và ít lâu sau thì thành viên chủ chốt trong đội Bigfoot Networks ban đầu đã tách ra thành Rivet Networks, mang theo thương hiệu Killer đi cùng với họ. Kể từ đó Rivet Networks liên tục tạo ra nhiều bộ điều khiển mạng (network controller) Killer khác nhau, cả không dây lẫn có dây.

Gần đây nhất thì Rivet Networks đã hợp tác với Intel để phát triển adapter không dây Killer AX1650 Wi-Fi 6 (802.11ax). Mặc dù nó hoạt động tốt với router Wi-Fi 6 lẫn Wi-Fi 5 (802.11ac) nhưng sự khác biệt về mặt ping so với những sản phẩm khác không thực sự là đáng kể.

Điều khiến sản phẩm Killer khác biệt so với với những sản phẩm còn lại là phần mềm và driver – cả 2 đều là sở trường của Intel. Công ty này cũng cho biết họ đang tìm cách tích hợp Killer DNA vào trong các sản phẩm PC gaming của mình.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)