Công nghệ

Đây là Huawei P50: Thiết kế hoàn toàn mới, chưa thể ra mắt vì thiếu linh kiện

Huawei đã bất ngờ xác nhận sự tồn tại của chiếc smartphone cao cấp P50, nhưng lại không thể đưa ra thời gian ra mắt chính thức.

Tại sự kiện ra mắt hệ điều hành HarmonyOS, Huawei đã bất ngờ cho người dùng có được cái nhìn đầu tiên về chiếc P50, smartphone cao cấp của hãng này trong năm nay. 

Qua hình ảnh được Huawei công bố, Huawei P50 sẽ có thiết kế mặt lưng gồm hai "ống kính" camera rất lớn, nhưng thực chất bên trong mỗi ống kính này lại bao gồm nhiều camera khác nhau. Huawei P50 sẽ có hệ thống 4 camera, trong đó bao gồm camera zoom tiềm vọng.

Đây là Huawei P50: Thiết kế hoàn toàn mới, chưa thể ra mắt vì thiếu linh kiện

Một hình ảnh khác được cắt từ đoạn video còn cho thấy Huawei sẽ hợp tác cùng Leica để phát triển hệ thống camera của P50. Chiếc Huawei P9 ra mắt năm 2016 là sản phẩm đầu tiên chứng kiến sự hợp tác của hai thương hiệu này. Tuy nhiên, một vài tin đồn gần đây cho biết P50 sẽ là dòng smartphone cuối cùng mà Huawei hợp tác cùng hãng máy ảnh lừng danh đến từ Đức.   

Đây là Huawei P50: Thiết kế hoàn toàn mới, chưa thể ra mắt vì thiếu linh kiện - 1

Tiếc rằng, ngoài những hình ảnh trên, chúng ta không có thêm bất cứ thông tin chi tiết nào về thế hệ smartphone tiếp theo của Huawei. Bởi lẽ, Huawei P50 vẫn chưa được ra mắt chính thức. CEO Huawei Richard Yu thừa nhận rằng Huawei vẫn chưa thể ấn định một thời điểm cụ thể, mà chỉ nói rằng hãng này "đang cố gắng tìm cách để đưa sản phẩm tuyệt vời này đến tay người dùng".

Mặc dù không tiết lộ nguyên nhân, nhưng dễ thấy rằng Huawei đang gặp vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nguồn cung linh kiện. Không những phải gánh chịu khủng hoảng thiếu linh kiện như nhiều công ty khác do ảnh hưởng của dịch COVID-19; mà lệnh cấm của Chính phủ Mỹ vẫn còn hiệu lực càng khiến cho tập đoàn Trung Quốc thêm phần khó khăn. Một vài phiên bản của chiếc tablet MatePad được Huawei ra mắt tại sự kiện ngày hôm nay chuyển sang sử dụng chip Qualcomm thay vì chip Kirin do hãng này tự sản xuất là dấu hiệu cho thấy Huawei đã bắt đầu "hụt hơi" và buộc phải nhờ cậy vào các đối tác.

Ngoài ra, P50 cũng sẽ chạy trên nền tảng hệ điều hành HarmonyOS do Huawei phát triển, và với một nền tảng mới thì Huawei hẳn cũng cần thêm nhiều thời gian để hoàn thiện.

Theo Bình Minh (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/day-la-huawei-p50-thiet-ke-hoan-toan-moi-chua-the-ra-mat-vi-thieu-linh-kien-162210206225945447.htm