Công nghệ

Clip: Thiết bị giúp bảo vệ phụ nữ Ấn Độ trước vấn nạn xâm hại tình dục

Vấn nạn xâm hại tình dục phụ nữ ở Ấn Độ đang xảy ra như một đại dịch khiến đất nước này trở thành quốc gia nguy hiểm nhất đối với phụ nữ. Trước sự việc, một nữ giáo viên Taekwondo đã sáng chế một thiết bị định vị có hình lựu đạn giúp bảo vệ phụ nữ Ấn Độ.

Theo quan niệm của người Ấn Độ, đàn ông luôn là vị trí đứng đầu, còn phụ nữ không hề được đánh giá cao cho dù họ là ai. Chính vì thế mọi lỗi lầm đều do người phụ nữ, cho dù bị cưỡng bức họ cũng bị đổ lỗi chính là người gây ra vụ việc làm tổn hại đến bản thân.

Để giúp những người phụ nữ, một nữ giáo viên Taekwondo đã sáng chế một thiết bị an toàn giúp đỡ họ trong những tình huống khẩn cấp. Rachna Rajendra Chaurasia đã làm thiết bị này trông giống như một quả lựu đạn cầm tay. Với thiết bị này khi cảm thấy không an toàn, những người phụ nữ có thể phát tín hiệu cầu cứu thông qua hệ thống định vị GPS.

Nó có thể tự gửi thông tin vị trí, đến những số điện thoại đã được cài đặt sẵn. Đồng thời thiết bị này được gắn một sim điện thoại, lưu được 10 số liên lạc khẩn cấp. Thiết bị này hoạt động cực kỳ đơn giản, chỉ cần bấm một nút màu đỏ nó sẽ lần lượt gọi vào tất cả các số điện thoại đã được cài đặt.

Ngoài ra thiết bị này còn có thể phát ra âm thanh lớn, để gây sự chú ý từ những người xung quanh. Cô Rachna Rajendra Chaurasia hy vọng thiết bị này có thể giúp những người phụ nữ này cảm thấy an toàn trước vấn nạn tội phạm xâm hại tình dục ngày càng gia tăng.

Theo Thế Hiệp (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/clip-thiet-bi-giup-bao-ve-phu-nu-an-do-truoc-van-nan-xam-hai-tinh-duc-a490452.html