Công nghệ

Cách nhắn tin góp tiền ủng hộ phòng chống COVID-19

Từ ngày 19/3, người dân có thể nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, chương trình sẽ kéo dài tới hết ngày 18/6.

Chiều 19/3, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cùng Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức buổi lễ Chương trình đợt nhắn tin phát động "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID - 19".

Cách nhắn tin góp tiền ủng hộ phòng chống COVID-19
Lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cùng Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Phương

Để có thêm động lực và nguồn lực giúp đội ngũ cán bộ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, các cơ quan, đơn vị và người dân cùng nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc tùy theo khả năng của mình, hãy nhắn tin ủng hộ nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tất cả số tiền nhận đóng góp của đợt vận động chuyển về Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để quản lý, sử dụng theo quyết định của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. 

Thời gian tiếp nhận tin nhắn đóng góp: Từ 00h00 ngày19/3 đến 24h00 ngày 18/6.

Cú pháp nhắn tin: CV n gửi 1407 (trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Giá trị ủng hộ: 20.000 đồng nhân n lần. Nghĩa là, nếu "n" là 5, số tiền người dân ủng hộ sẽ là 100.000đồng để chung tay đẩy lùi COVID-19.

Theo PV (Giadinh.net.vn) 




http://giadinh.net.vn/y-te/cach-nhan-tin-gop-tien-ung-ho-phong-chong-covid-19-2020031919331008.htm