Công nghệ

Các nhà máy lắp ráp iPhone 12 đang hoạt động hết công suất

Dây chuyển của Foxconn, một trong những đối tác của Apple về lắp ráp iPhone, đang phải hoạt động hết công suất để kịp ngày ra mắt iPhone 12.

Các nhà máy lắp ráp iPhone 12 đang hoạt động hết công suất

Theo SCMP, dây chuyền của Foxconn phải làm việc 24/24 để kịp sản xuất iPhone 12. Ngày nghỉ của công nhân bị hủy, thay vào đó là lịch tăng ca bắt buộc, kèm với mức thưởng cao cho người làm việc liên tục trong thời gian dài.

Foxconn – công ty con thuộc tập đoàn Hon Hai – là đối tác gia công lớn nhất của Apple tại Trung Quốc. Phần lớn iPhone được lắp ráp tại các nhà máy của doanh nghiệp này.

Theo Wang Guofeng - một công nhân 33 tuổi, làm việc cho Foxconn 4 năm - lịch làm thêm giờ đã tăng lên kể từ mùa hè, hầu hết người lao động chỉ được nghỉ 4 ngày mỗi tháng. “Bạn có thể kiếm 734-880 USD/tháng, nếu làm việc tại nhà máy hơn 90 ngày, thì sẽ được nhận thêm khoản tiền lương cao”, Wang nói.

Một nhân viên họ Ma cho biết công ty đã bắt đầu làm việc vào ban đêm, dây chuyền sản xuất hoạt động 24/24. “Chúng tôi rất bận rộn trong những tuần qua vì iPhone 12”, người này đề cập đến mẫu điện thoại dự kiến ra mắt vào tháng tới.

Foxconn yêu cầu nhiều công nhân không nghỉ Tết Trung thu và lễ Quốc khánh Trung Quốc để đảm bảo kịp giao iPhone mới theo đơn đặt hàng của đối tác, một nhân viên giấu tên cho biết. “Một số người chấp nhận vì theo luật lao động Trung Quốc, lương tăng gấp 3 lần khi làm việc trong ngày nghỉ lễ”.

Một số nguồn tin bị lộ cho biết, Apple sẽ bắt đầu gửi iPhone 12 đầu tiên đến các cửa hàng sớm nhất là vào ngày 5/10. Tuy nhiên, thông tin đó chỉ nói về iPhone 12 mini nhỏ gọn với màn hình 5,4 inch và iPhone 12 phiên bản tiêu chuẩn với màn hình 6,1 inch.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)