Công nghệ

Big Tech 2023: Lợi nhuận ảm đạm, tiếp tục cắt giảm nhân sự

Các nhà phân tích dự đoán doanh nghiệp công nghệ lớn tại Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự, chi phí trong vài tháng tới.

Các nhà phân tích đã hạ mức dự báo tổng doanh thu đối với Meta, Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft thêm 5% xuống 561,4 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 10/2022.

Siddharth Singhai, Giám đốc đầu tư của Ironhold Capital, cho biết không kỳ vọng “tin tốt” trong ít nhất 3 quý tiếp theo.

Amazon đã bắt đầu thông báo cho nhân viên về đợt cắt giảm 18.000 vị trí. Tăng trưởng doanh thu tại “gã khổng lồ” này chậm nhất trong hơn 22 năm qua. Amazon cũng như Meta - công ty mẹ Facebook - tuyển dụng quá mức trong thời gian dịch Covid-19 nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng học tập, làm việc và mua sắm tại nhà. Meta đã sa thải khoảng 11.000 nhân sự trong năm ngoái. Lợi nhuận quý IV/2022 có thể giảm 42% và doanh thu giảm 7%.

Big Tech 2023: Lợi nhuận ảm đạm, tiếp tục cắt giảm nhân sự
Apple không tránh khỏi triển vọng ảm đạm trong năm 2023. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, trung bình mỗi công ty đã tăng 45% nhân sự trong năm 2020 và 20,5% nhân sự trong năm 2021, trong đó Apple tuyển dụng ít nhất.

Nhà phân tích Dan Ives của hãng chứng khoán Wedbush dự đoán khoảng 5 đến 10% nhân sự công nghệ nữa có thể bị mất việc làm sau khi nhiều công ty tiêu tiền như “những ngôi sao nhạc rock thập niên 80”.

Hôm 18/1, Microsoft cho biết, sẽ loại bỏ 10.000 vị trí, tương đương gần 5% nhân sự. Các nhà phân tích dự đoán hãng phần mềm sẽ ghi nhận doanh thu tăng 2,4%, mức chậm nhất trong 24 quý, còn lợi nhuận giảm 9%.

Doanh thu Apple cũng được cho là sẽ giảm lần đầu tiên trong 15 quý do đối tác Foxconn trải qua gián đoạn sản xuất nghiêm trọng tại nhà máy iPhone lớn nhất thế giới cuối năm 2022. Tại Alphabet, doanh thu cũng có thể tăng trưởng chậm nhất trong 10 quý.

Cổ phiếu của 5 hãng công nghệ Mỹ lớn nhất thế giới đã giảm từ 26% đến hơn 60% chỉ riêng năm ngoái, so với mức giảm gần 20% của thị trường chung. Cùng nhau, họ đang nắm số tiền mặt và tài sản hơn 110 tỷ USD.

Theo Du Lam (ICTNews)




https://ictnews.vietnamnet.vn/big-tech-2023-loi-nhuan-am-dam-tiep-tuc-cat-giam-nhan-su-5013407.html