Công nghệ

Apple đang hợp tác với AMD, cho ra Ultimate Navi?

Apple đã nghỉ chơi với Intel về mảng vi xử lí nhưng gã khổng lồ công nghệ vẫn giữ thiện cảm với AMD. Theo như Hardware Leaks, các dòng code của Apple macOS 11 Big Sur Developer Beta 1 tiết lộ một số điều liên quan đến card đồ họa Radeon của AMD.

Những thánh soi của Hardware Leaks đã nhìn thấy trong hàng nghìn dòng code những dòng liên quan đến card đồ họa có tên Navi 31. Theo như tên của đế silicon, dễ dàng nhận ra các đế này sẽ cải tiến từ vi kiến trúc RDNA 3 GPU.

Theo như lộ trình mới nhất từ AMD, khung thời gian dự kiến cho việc ra mắt RDNA 3 sẽ vào cuối năm 2022. Trong slide, AMD đã nhắc đến nó dưới danh từ “tiến trình tiên tiến”, có thể nó để ám chỉ tiến trình 5nm từ TSMC.

Các dòng code dày đặc xen lẫn cụm từ
Code dày đặc thế này cũng soi ra Navi 31 được, đúng là các thánh

Big Sur được báo cáo là hỗ trợ 6 phiên bản card đồ họa Big Navi (RDNA 2). Cụ thể, các dòng code đều nhắm tới các đế Navi 22 và Navi 23. AMD đã cải tiến thêm 50% hiệu năng trên watt điện trên RDNA 2 so với RDNA 1 và gọi nó là Big Navi.

Thế còn Navi 31 thì sao ? Cũng có thể đây là một nhân đồ họa dành riêng cho Apple. Nhưng nếu nó còn hơn thế, thì nghĩa là nó là dòng card đồ họa tiếp theo của Big Navi.

Vậy thì Navi 31 nên được gọi là gì ? Big-Big Navi chăng ? Sau một hồi suy nghĩ, chúng tôi gọi là Ultimate Navi cho nó đỡ nhịu.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)