Công nghệ

Apple chiêu mộ cựu giám đốc phần mềm Autopilot của Tesla

Dự án xe điện của Apple gần đây đang là chủ đề mà rất nhiều người quan tâm. Trên thực tế, hãng đã không lên tiếng về dự án ô tô điện của mình, nhưng theo Bloomberg , nhà sản xuất iPhone đang thuê kỹ sư phần mềm Autopilot của Tesla để làm việc trên xe điện của họ.

Dự án xe điện của Apple gần đây đang là chủ đề mà rất nhiều người quan tâm. Trên thực tế, hãng đã không lên tiếng về dự án ô tô điện của mình, nhưng theo Bloomberg , nhà sản xuất iPhone đang thuê kỹ sư phần mềm Autopilot của Tesla để làm việc trên xe điện của họ.

Các nguồn tin thân cận với vấn đề này nói với Bloomberg rằng Apple đã chiêu mộ Christopher “CJ” Moore để làm việc trên phần mềm tự lái của hãng. Trong thời gian làm việc tại Tesla, Moore đã gây tranh cãi khi gọi tuyên bố “tự lái hoàn toàn” của CEO Elon Musk là phóng đại . Vào tháng 1, Musk tuyên bố rằng ông “rất tự tin rằng chiếc xe sẽ có thể tự lái với độ tin cậy vượt xa con người trong năm nay”. Phần mềm tự lái đầy đủ, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, không giúp xe Tesla tự động hoàn toàn, vì người lái xe luôn phải kiểm soát.

Apple chiêu mộ cựu giám đốc phần mềm Autopilot của Tesla

Moore chỉ ra rằng Tesla hiện đang ở Cấp độ 2, đề cập đến mức độ tự chủ của chiếc xe - Cấp độ 2 có nghĩa là chiếc xe vẫn yêu cầu sự giám sát từ người lái, trong khi cấp độ 5 biểu thị quyền tự chủ hoàn toàn. Moore kể từ đó được gọi là nhân chứng cho vụ tai nạn xe Tesla bốc cháy vào tháng 4 khiến hai người thiệt mạng.

Dự án ô tô điện của Apple, có tên mã là Project Titan, vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên, thông tin cho rằng Apple đã thuê các chuyên gia về xe điện từ các công ty khác - đặc biệt là Tesla. Sau khi Ford thuê người đứng đầu dự án xe hơi của Apple, Doug Field, Apple đã thay thế anh ta bằng cựu CTO của Adobe và giám đốc điều hành Apple Watch - Kevin Lynch . Apple cũng thuê Ulrich Kranz, người đồng sáng lập Canoo, người đã giúp đỡ BMW trong các chương trình i3 và i8. Trước đó, Apple đã chiêu mộ nhà thiết kế Andrew Kim từ Tesla , cùng với chuyên gia hệ thống truyền động của Tesla, Michael Schwekutsch và phó chủ tịch kỹ thuật nội thất / ngoại thất xe hơi Steve MacManus.

Bùi Mạnh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/apple-chieu-mo-cuu-giam-doc-phan-mem-autopilot-cua-tesla-tintuc795574