Chuyện lạ

Nước hoa làm từ "hoa tử thi" với mùi hương khủng khiếp như xác chết

Lần đầu tiên, mùi hương giống như xác chết thối rữa của "hoa tử thi" Titan arum trứ danh được dùng để sản xuất nước hoa.

Loại nước hoa được chiết xuất từ loài hoa có mùi xác chết lần đầu tiên ra mắt.

Những người đứng đầu dự án Eden cho biết, họ lấy cảm hứng từ mùi hương mạnh mẽ có một không hai của Titan arum. Nhờ thế, họ cho ra mắt loại nước hoa mang tên Eau de Titan. Dù trước đây, loại hoa này đã nổi tiếng với hình dáng khổng lồ và mùi hôi lan xa vạn dặm, nhưng đây là lần đầu tiên mùi hương của nó được ứng dụng để làm nước hoa.


Chiến dịch này cũng nhằm mục đích thu hút sự quan tâm của thế giới đến những loài thực vật hiếm. Những người đứng đầu dự án mong rằng loại nước hoa đặc biệt này sẽ mang đến một mùi hương đậm đà, nhớ mãi không quên.

nuoc-hoa-lam-tu-cay-xac-chet
Hoa titan arum nổi tiếng nhờ kích cỡ khổng lồ và tỏa ra mùi hôi khủng khiếp.

Trước khi chính thức cho ra mắt sản phẩm, dự án Eden đã tung ra một đoạn video quảng cáo ngắn trong bối cảnh rừng mưa nhiệt đới được lấy cảm hứng từ những quảng cáo dành cho nước hoa và kem cạo râu cổ điển. 

Titan arum, tên khoa học là Amorphophallus titanium, là một loài thực vật quý hiếm xuất xứ từ Sumatra, Indonesia. Loài hoa này nổi tiếng khó trồng, nhưng chuyên gia về cây nhiệt đới của dự án Eden, Tim Grigg, đã thành công trong việc nhân giống chúng. Lần đầu tiên trong 15 năm trở lại đây, 21 bông đã đồng loạt nở rộ trong khu quần xã sinh vật rừng mưa nhiệt đới.

Ngày ra mắt nước hoa Eau de titan cũng là ngày bông hoa mới nhất trong khu nuôi trồng của dự án Eden nở rộ. Bông hoa có chiều cao lên tới 2,5 m. Theo sách kỷ lục Guiness,bông hoa Titan arum có kích thước khổng lồ nhất thế giới được trồng ở New Hampshire, Mỹ vào năm 2010, có chiều cao 3,1 m. Nhờ mùi hôi thối như xác chết của mình, “hoa tử thi” thu hút rất nhiều côn trùng đến thụ phấn. Mỗi bông hoa đều sống từ 7 đến 10 năm dưới mặt đất trước khi nở rộ trong vòng 48 giờ.


Theo Linh Lan (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)