Chuyện lạ

Hoảng hồn phát hiện trăn “khủng” trườn lên giường ngủ giữa đêm

Còn gì đáng sợ hơn khi thức dậy trên giường và phát hiện thấy một “vị khách không mời” là con trăn dài 5m đang nằm trên giường? Một người phụ nữ sống tại Úc vừa trải qua một “cơn ác mộng” như vậy.

Còn gì đáng sợ hơn khi thức dậy trên giường và phát hiện thấy một “vị khách không mời” là con trăn dài 5m đang nằm trên giường? Một người phụ nữ sống tại Úc vừa trải qua một “cơn ác mộng” như vậy.

Quá hoảng sợ, Hibberd đã lao ra khỏi phòng ngủ và lập tức gọi điện đến dịch vụ bắt giữ rắn vào lúc 4 rưỡi sáng. Chuyên gia bắt giữ rắc David Goodwin, người nhận cuộc gọi của Hibberd, đã khuyên bà ra khỏi phòng ngủ, đóng chặt cửa phòng cho đến khi Goodwin đến.

Con trăn cỡ lớn trườn vắt vẻo dưới chân giường
Con trăn cỡ lớn trườn vắt vẻo dưới chân giường

Mặc dù rất hoảng sợ trước “vị khách không mời” nhưng Hibberd cũng không quên chụp lại ảnh của con trăn và quay lại đoạn video con trăn trườn vào phòng ngủ của mình rồi sau đó chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong thời gian chờ chuyên gia bắt rắn đến nhà, con trăn này đã làm vỡ một chiếc đèn trong phòng ngủ của Hibberd. Goodwin sau đó đã bắt giữ con trăn và xác định chiều dài của nó đạt 5,2m với khối lượng lên đến 40kg. Ông cho biết đây là một trong những con trăn lớn nhất mà mình đã bắt giữ tại nhà dân.

Đáng chú ý, Hibberd cho rằng con trăn này đã sống ở nhà bà suốt 10 năm qua và đây không phải là lần đầu tiên nó xuất hiện. Trước đó một người bạn ghé chơi nhà của Hibberd đã cảnh báo bà khi họ nhìn thấy một con rắn lớn bên trong ngôi nhà. Hibberd cho biết năm 2012, cô cũng đã từng nhìn thấy con trăn này nằm trên mái nhà.

“Con trăn đã từng bò xuống khu vực bể bơi để tìm thức ăn và uống nước, sau đó trườn đi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó”, Hibberd chia sẻ.

Sau khi bị bắt, con trăn sẽ được thả tự do tại một ao nước thải có rất nhiều chuột
Sau khi bị bắt, con trăn sẽ được thả tự do tại một ao nước thải có rất nhiều chuột

Con trăn bị bắt giữ sau đó được Goodwin mang đi và thả tại một ao nước thải, nơi có rất nhiều chuột và sự xuất hiện của con trăn tại khu vực có thể giúp làm giảm được số lượng của loài gặm nhấm gây hại này.

“Tôi nghĩ rằng con trăn đã được mang đến thiên đường của loài rắn và có thể trở nên mập hơn vì dư thừa thức ăn”, Hibberd cho biết.

Theo Nhi Nguyễn (Dân Trí)