Xã hội

Yêu cầu Công ty Xổ số TP HCM không đi nước ngoài "học tập"

Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa vừa ký văn bản gửi Sở Tài chính và Công ty Xổ số kiến thiết TP chỉ đạo về việc không cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại nước ngoài.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa vừa ký văn bản gửi Sở Tài chính và Công ty Xổ số kiến thiết TP chỉ đạo về việc không cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại nước ngoài.

 

Ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP HCM ký quyết định không cho cán bộ Công ty xổ số TP đi "học tập kinh nghiệm". Ảnh: Hải An

Trong công văn này, Bộ cho rằng thời gian qua một số công ty xổ số kiến thiết đã tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm kinh doanh tại nước ngoài với thành phần, nội dung và nguồn kinh phí sử dụng chưa đúng quy định của pháp luật và chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Để chấn chỉnh tình hình trên, ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết TP thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, không tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài với thành phần, nội dung, kinh phí và mục đích không đúng với quy định của pháp luật.

Trước đó, vào cuối năm 2015, các công ty xổ số kiến thiết của Bình Phước, Tiền Giang lên kế hoạch cho nhiều cán bộ (có cả những người sắp nghỉ hưu) đi “học tập kinh nghiệm” tại các nước như Canada, Hà Lan, Nga. Tuy nhiên sau khi báo chí phản ánh, những người có trách nhiệm đã hủy các chuyến đi này.
 
>> Hơn 2 ngày có một đoàn Bộ TN-MT đi công tác nước ngoài
 
Theo Khánh Trung (Zing.vn)