Xã hội

Xuất hiện cơn bão mạnh gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.
 
Vị trí và hướng di chuyển của bão Sarika (Ảnh: NCHMF).
 
Hồi 13h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14-15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, vượt qua đảo Lu Dông vào Biển Đông. Đến 13h ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16/10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Theo Nguyễn Dương (Dân Trí)