Xã hội

Xôn xao clip đôi nam nữ tranh cãi kịch liệt rồi lao vào đánh nhau với phụ xe buýt vì không được mở cửa sổ

Một đoạn clip hơn 3 phút được một hành khách ghi lại cảnh nhân viên xe buýt cự cãi lớn tiếng với 2 hành khách gồm 1 nam – 1 nữ đang gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên nhân từ việc cặp đôi này muốn mở cửa sổ dù trên xe có bật điều hòa.

Một đoạn clip hơn 3 phút được một hành khách ghi lại cảnh nhân viên xe buýt cự cãi lớn tiếng với 2 hành khách gồm 1 nam – 1 nữ đang gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên nhân từ việc cặp đôi này muốn mở cửa sổ dù trên xe có bật điều hòa.

Chia sẻ với chúng tôi, anh M. cho biết sự việc xảy ra vào trưa 7/9 trên tuyến xe buýt Bến Thành – Bến xe Miền Tây. Theo đó, trên xe buýt thời điểm đó có nhiều người.

 

"Trong lúc xe chạy, đôi nam nữ nhiều lần mở cửa sổ của xe buýt (khoảng 2-3 lần) dù cho xe đang bật điều hòa. Nhân viên xe buýt phát hiện nên đã lên tiếng nhắc nhở và dùng tay đóng cửa lại. Tưởng như mọi chuyện sẽ không có gì thì đôi nam nữ vẫn tiếp tục mở cửa nên nhân viên đã giải thích và yêu cầu đóng cửa lại. Tuy nhiên, cặp đôi này đã lớn tiếng chửi bới phụ xe rồi xông vào ẩu đả", anh M. cho biết thêm. 

Xôn xao clip đôi nam nữ tranh cãi kịch liệt rồi lao vào đánh nhau với phụ xe buýt vì không được mở cửa sổ - Ảnh 2.

Cảnh cặp đôi và phụ xe gây gổ trên xe buýt (Ảnh: Facebook V.M.).

Cũng theo anh M., mọi hành khách trên xe cố gắng tìm cách khuyên can nhưng bất thành. Sau đó, một số hành khách sợ bị vạ lây khi thấy hai bên đánh nhau nghiêm trọng nên đã tìm cách xuống xe. Được một lúc thì 2 bên dừng lại và đi tiếp, không có chuyện gì xảy ra nữa. "Có thể, đôi nam nữ lên xe thì thấy nóng nực do xe rời bến chưa lâu, điều hòa chưa đủ mát, nhưng họ cũng đã có phản ứng thái quá" - anh M. nói. 

Xôn xao clip đôi nam nữ tranh cãi kịch liệt rồi lao vào đánh nhau với phụ xe buýt vì không được mở cửa sổ - Ảnh 3.

Cuộc ẩu đả diễn ra căng thẳng dù được nhiều người cố gắng can ngăn (Ảnh: Facebook V.M.).

"Về việc đôi nam nữ mở cửa xe buýt là sai vì trên xe lúc đó đang mở điều hòa. Toàn bộ hành khách trên xe ai cũng tuân thủ quy định. Còn nhân viên xe buýt thì cũng chỉ muốn đảm bảo việc ngăn hơi lạnh thoát ra ngoài, đảm bảo sự mát mẻ cho mọi người...", anh M chia sẻ thêm.

Liên quan đến sự việc, chúng tôi đã cố gắng liên hệ với ông Trần Trí Trung - Giám đốc Trung tâm điều hành và vận tải hành khách công cộng Thành phố nhưng số điện thoại không liên lạc được.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)