Xã hội

Xe xúc thi công trường mẫu giáo bị hất tung nghi dính mìn

Tối 4-12, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) xác nhận thông tin trên. Máy xúc (hiệu Kobe) thi công đào móng tường rào trường học thì bị trúng bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh.

Theo đó, vụ nổ xảy ra vào 14h chiều 4-12, tại công trình thi công Trường mẫu giáo Dưỡng Điềm (xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành).

Thời điểm trên, máy xúc đang đào móng xây tường rào của nhà trường thì bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn. Xe xúc bị hất tung, còn tài xế bị vết thương ở mặt. Thời điểm xảy ra vụ việc, tại trường các học sinh vẫn đang ngồi trong lớp.

Xe xúc thi công trường mẫu giáo bị hất tung nghi dính mìn
Hiện trường xảy ra vụ việc. 

Do chấn động của tiếng nổ, mảng tường rào cũ của nhà trường bị vỡ toang. Nhiều nhà dân xung quanh bị bể kiếng…

“Hiện tại sức khoẻ tài xế đã ổn định. Nguyên nhân vụ nổ do trúng bon mìn còn sót lại từ thời chiến tranh”, một lãnh đạo Công an huyện xác nhận. Công an huyện Châu Thành đã phối hợp với lực lượng Quân sự tiến hành công tác khám nghiệp, điều tra và xử lý sự cố an toàn. 

Theo Như Anh (CAND Online)