Xã hội

Xe tải đâm xe máy, 2 ông bà tử vong, cháu 4 tuổi bị thương nặng

Đang trên đường đi đám giỗ về, xe máy của ông Lâm bị xe tải chở cát rẽ sang đường đâm trực diện, khiến vợ chồng ông tử vong tại chỗ, đứa cháu nội 4 tuổi đi cùng bị thương nặng.

Đang trên đường đi đám giỗ về, xe máy của ông Lâm bị xe tải chở cát rẽ sang đường đâm trực diện, khiến vợ chồng ông tử vong tại chỗ, đứa cháu nội 4 tuổi đi cùng bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn /// Ảnh Phạm Đức

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 27.4, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xóm Mới, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Hồ Thế Lâm (63 tuổi, trú tại khối 1, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy hiệu Honda chở theo vợ là bà Đào Thị Lý (60 tuổi) và cháu nội là Hồ Thị Linh (4 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng huyện Can Lộc - thị xã Hồng Lĩnh, đã bất ngờ bị xe tải chở cát (chưa rõ danh tính lái xe) đang rẽ sang đường từ phía trước lao qua đâm trực diện.

Xe tải đâm xe máy, 2 ông bà tử vong, cháu 4 tuổi bị thương nặng - ảnh 1

Vệt phanh bánh xe tải in xuống đường dài khoảng 15 m. ẢNH PHẠM ĐỨC

Cú đâm mạnh khiến 3 người đi trên xe máy văng xuống đường, vợ chồng ông Lâm tử vong tại chỗ, cháu Linh bị gãy tay, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Chiếc xe tải kéo xe máy một đoạn khoảng 5 m rồi lật nghiêng bên vệ đường.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, cát trên xe tải tràn ra đường, một vệt phanh bánh xe tải in xuống đường dài khoảng 15 m. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này bị ách tắc cục bộ.

Xe tải đâm xe máy, 2 ông bà tử vong, cháu 4 tuổi bị thương nặng - ảnh 2

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này bị ùn tắc cục bộ. ẢNH PHẠM ĐỨC

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Can Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người nhà của nạn nhân, sáng 27.4, vợ chồng ông Lâm đi ăn đám giỗ người thân trên địa bàn xã, khi đang trên đường về thì gặp nạn.

Theo Phạm Đức (Thanh Niên Online)