Xã hội

Xe tải đâm dồn toa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 người tử vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ làm 1 người chết, 2 người bị thương, lực lượng CHCN đã phải dùng dụng cụ chuyên dụng phá, cắt cabin để đưa 3 nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày 25/4, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn thuộc địa phận xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Xe tải đâm dồn toa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 người tử vong
Lực lượng CHCN được huy động để đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Ngay khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PC&CC số 12 đã lập tức điều 2 xe cùng 9 CBCS tới hiện trường. Tại hiện trường xe tải BKS 49C – 116.45 va chạm và dính chặt đầu vào đuôi chiếc xe đầu kéo kéo container chạy cùng chiều.

Hậu quả đầu xe tải bị bẹp, ghì chặt khiến 3 nạn nhân nam mắc kẹt trong cabin. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 người khác trọng thương. Các chiến sỹ cứu nạn cứu hộ sử dụng máy cắt thủy lực, kìm cộng lực cắt cửa xe tải để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Xe tải đâm dồn toa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 người tử vong - 1
Nạn nhân của vụ tai nạn sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Bên cạnh đó, các đơn vị hỗ trợ sau đó cũng đã được huy động để phân làn đường và giải quyết hậu quả vụ việc. Công việc giải cứu trở nên khó khăn hơn khi trời bắt đầu mưa to, không gian hẹp, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ để lại hậu quả lớn.

Sau 1 giờ 30 phút tiến hành CNCH, 3 nạn nhân đã được đưa ra ngoài.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo xã Quất Động cho biết hiện các nạn nhân đang được cấp cứu. Hiện vụ việc đang được công an huyện Thường Tín thụ lý điều tra.

Theo Bá Cường (Thời Đại)