Xã hội

Xe máy kẹp 5 đi đêm lao vào dải phân cách, cô gái mặc váy ngắn rách toác chân

Chuyện xe máy chở 4-5 cô gái không đội mũ bảo hiểm rất phổ biến ở Hà Nội. Tối qua xảy ra tai nạn kinh hoàng khi xe máy kẹp 5 cô gái chạy ẩu lao vào dải phân cách khi va chạm với xe tải ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Chuyện xe máy chở 4-5 cô gái không đội mũ bảo hiểm rất phổ biến ở Hà Nội. Tối qua xảy ra tai nạn kinh hoàng khi xe máy kẹp 5 cô gái chạy ẩu lao vào dải phân cách khi va chạm với xe tải ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Hậu quả là 5 cô gái ngã xuống đường, trong đó thiếu nữ mặc váy ngắn nằm bất động khi chảy máu mặt, rách toác chân bên phải, xây xát chân trái. 4 cô gái còn lại tỏ ra khá lo lắng khi đồng nghiệp gặp nạn.

 

Thiếu nữ chà mặt xuống đường, bị chấn thương nặng ở chân.

Các cô gái còn lại lo lắng cho đồng nghiệp.

Khi bị người dân truy hỏi, tài xế xe tải cũng khai nhận có uống bia/rượu trước đó. Anh ta rời khỏi hiện trường và để lại xe tải.

Về luật thì cả hai bên đều có lỗi trong vụ tai nạn này, một bên cạnh ẩu kẹp 5 không mũ bảo hiểm, một bên uống bia/rượu trước khi lái xe tải.

 

Xe tải và xe máy tại hiện trường vụ tai nạn.

Người dân gọi xe cấp cứu đưa thiếu nữ mặc váy ngắn vào bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Sau một hồi được sơ cứu, thật may là nạn nhân đã tỉnh lại.

Theo Nhân Hoàng (Một Thế Giới)