Xã hội

Xe lao xuống vực sâu, Phó tổng giám đốc EVN bị chấn thương ngực kín

Xe chở đoàn công tác của Tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN mất lái, lao xuống vực sâu. 4 người đi trên xe nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, phải theo dõi chấn thương sọ não, trong đó có Phó tổng giám đốc EVN.

Xe chở đoàn công tác của Tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN mất lái, lao xuống vực sâu. 4 người đi trên xe nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, phải theo dõi chấn thương sọ não, trong đó có Phó tổng giám đốc EVN.
 
 
Bệnh nhân Phạm Như Thọ (51 tuổi) ngoài theo dõi chấn thương sọ não, còn chấn thương vai phải. Bệnh nhân Phạm Kim Khánh (49 tuổi) bị chấn thương cột sống cổ.
 
Bệnh nhân Nguyễn Cường Lâm (59 tuổi), Phó tổng giám đốc EVN, đang được theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín.
Cả 4 người đều được tiên lượng qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng.
 
Trước đó, trong chiều 5.4, trung tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng Công an H.Nam Giang (Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, xe ô tô 7 chỗ BS 43A - 115.09 do tài xế Phạm Như Thọ điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Zuôih vào đập thủy điện Sông Bung 2 (H.Nam Giang), chở đoàn công tác của EVN vào thủy điện Sông Bung 2 để kiểm tra định kỳ.

Khi đến gần khu vực Sông Bung 4, đoạn qua cầu Kavico, thôn Bà Đí (xã Zuôih) do đường trơn trượt, xe ô tô bị mất lái trượt khỏi đường, lao xuống vực sâu khoảng 40 m.

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe đều bị thương, xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, những người bị nạn đã được sơ cứu tại hiện trường và đưa đến bệnh viện.

“Công an huyện đang ở hiện trường điều tra vụ việc, khu vực này cách xa trung tâm H.Nam Giang khoảng 100 km", trung tá Xuyên cho biết thêm.
 
Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo Mạnh Cường - An Dy (Thanh Niên Online)