Xã hội

Xe khách lấn làn, ép xe máy rơi xuống đèo Bảo Lộc

Một chiếc xe khách chạy lấn làn, ép xe máy chở hai vợ chồng rơi xuống hố sâu hơn 2 m trên đèo Bảo Lộc rồi bỏ trốn. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy chấn thương sọ não, hôn mê.

Một chiếc xe khách chạy lấn làn, ép xe máy chở hai vợ chồng rơi xuống hố sâu hơn 2 m trên đèo Bảo Lộc rồi bỏ trốn. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy chấn thương sọ não, hôn mê.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16-9, ông Bùi Văn Dũng (44 tuổi; ngụ xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên) điều khiển xe máy chở theo vợ là bà Trần Thị Nữ (42 tuổi) lưu thông theo hướng từ TP Bảo Lộc đi TP HCM.

Lúc này, tại km 104 Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai), một xe khách (không rõ biển số) lưu thông theo hướng ngược lại lấn hoàn toàn qua phần đường bên trái để vượt một số ô tô đi cùng chiều.

Chiếc xe khách lấn hết làn đường làm xe máy cùng vợ chồng ông Dũng lao xuống hố sâu hơn 2 m trên đèo Bảo Lộc. Sau đó, chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Xe khách lấn làn, ép xe máy rơi xuống đèo Bảo Lộc - 1

Ông Bùi Văn Dũng bị chấn thương sọ não, hôn mê bất tỉnh.

Theo một số nhân chứng, chiếc ô tô vượt ẩu, lấn làn khiến xe máy do ông Dũng điều khiển lao xuống hố là xe khách loại 24 chỗ ngồi, màu vàng.

Vụ tai nạn khiến ông Dũng bị thương nặng, còn bà Nữ bị trầy xước nhẹ. Ông Dũng đã được người đi đường đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, ông Dũng bị chấn thương sọ não và đang hôn mê.

Xe khách lấn làn, ép xe máy rơi xuống đèo Bảo Lộc - 2

Truy tìm xe khách lấn làn, ép xe máy và hai vợ chồng rơi xuống hố ở đèo Bảo Lộc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc; đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh, truy tìm chiếc ô tô nêu trên cùng tài xế.

Trong buổi chiều cùng ngày, trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc và đèo Chuối cũng đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp, khiến nhiều người bị thương và các phương tiện hư hỏng nặng.

Theo Đình Thi (Nld.com.vn)